Sự leo thang căng thẳng liên Triều có nguy cơ trở thành chiến tranh

Ngày 16/10, BBC Tiếng Việt bình luận “Căng thẳng Triều Tiên – Hàn Quốc leo thang: Chuyện gì đang xảy ra? Liệu sẽ có chiến tranh?”.

BBC cho biết, ngày 11/10, Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc điều khiển máy bay không người lái (drone) xâm nhập thủ đô Bình Nhưỡng, vào ban đêm, trong 2 tuần liên tiếp, làm gia tăng căng thẳng vốn đã âm ỉ trong nhiều tháng.

Những chiếc drone này được cho là đã rải truyền đơn tuyên truyền ở thủ đô Bình Nhưỡng. Triều Tiên gọi đây là một hành động khiêu khích, có thể dẫn đến “xung đột vũ trang và thậm chí là chiến tranh”.

Theo BBC, sau khi đưa ra những cáo buộc này với Hàn Quốc, vào ngày 11/10, Bình Nhưỡng cho biết, họ đã ra lệnh cho quân đội ở biên giới chuẩn bị, sẵn sàng khai hỏa.

Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc phủ nhận việc điều khiển drone đến Triều Tiên, tuyên bố sẵn sàng đáp trả và cảnh báo rằng, nếu sự an toàn của công dân nước mình bị đe dọa, đó sẽ là dấu hiệu cho “sự kết thúc của chế độ Triều Tiên”.

Vẫn theo BBC, sau đó, vào hôm 15/10, Triều Tiên đã phá hủy một phần của 2 con đường nối liền với Hàn Quốc, thể hiện phần nào lời đe dọa trước đó. Ngày 16/10, Triều Tiên tuyên bố, 1,4 triệu thanh niên nước này đã đăng ký nhập ngũ, hoặc quay trở lại quân đội.

Những sự kiện này là những động thái mới nhất, trong chuỗi hành động đáp trả qua lại giữa 2 miền bán đảo Triều Tiên.

BBC nhận xét, căng thẳng giữa 2 nước đã lên mức cao nhất, tính trong nhiều năm trở lại đây, kể từ khi ông Kim Jong Un tuyên bố vào tháng 1/2024 rằng, Hàn Quốc là kẻ thù số một đối với chế độ của ông.

BBC dẫn tin từ hãng thông tấn nhà nước KCNA của Triều Tiên, vào ngày 14/10, cho biết, lãnh đạo Kim Jong Un đã gặp người đứng đầu quân đội, các lãnh đạo quân sự, các bộ trưởng an ninh quốc gia và quốc phòng, cũng như các quan chức hàng đầu nước này.

Tại đó, ông Kim đã thiết lập “phương hướng hành động quân sự tức thời”, và giao cho các quan chức thực hiện “hoạt động răn đe chiến tranh và thực hiện quyền tự vệ”.

BBC dẫn lời người phụ trách quan hệ công chúng của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Lee Sung Joon, nói rằng, Triều Tiên có thể tiến hành “những hành động khiêu khích quy mô nhỏ”, như các vụ nổ nhỏ trên các con đường liên Triều.

Sau lời nhận định của ông Lee, trên các con đường mang tính biểu tượng Gyeongui và Donghae, đã lập tức xảy ra những vụ nổ.

BBC cũng cho biết, sau vụ nổ, quân đội Hàn Quốc nói rằng, họ đã khai hỏa ở phía biên giới của mình để thị uy. Họ cũng tăng cường giám sát Triều Tiên.

Các nhà phân tích cho rằng, các màn ăn miếng trả miếng qua lại giữa 2 miền Triều Tiên, cho thấy, cả 2 bên đều không muốn rút lui trước.

BBC dẫn nhận xét của Giáo sư Kim Dong Yup, từ Đại học Nghiên cứu Triều Tiên, tại Seoul, cho rằng, “Không bên nào muốn nhượng bộ vào thời điểm này”.

BBC cũng dẫn nhận định của Giáo sư Kang Dong Wan, từ Đại học Dong A, ở thành phố Busan, Hàn Quốc, nhận định: “Tôi không nghĩ tình hình sẽ leo thang lên mức độ chiến tranh. Triều Tiên đang tận dụng việc đối đầu quân sự để củng cố đoàn kết nội bộ”.

BBC nhắc lại, về mặt kỹ thuật, 2 miền bán đảo Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh, vì họ không ký hiệp ước hòa bình, khi Chiến tranh Triều Tiên kết thúc vào năm 1953.

Việc thống nhất với miền Nam luôn là một phần quan trọng, trong hệ tư tưởng của miền Bắc, kể từ khi thành lập nhà nước, mặc dù điều đó ngày càng xa rời thực tế. Điều này đã thay đổi, khi ông Kim Jong Un từ bỏ việc tái hợp với miền Nam, vào tháng 1 năm nay.

BBC lưu ý, ông Kim đã đưa Triều Tiên đến gần hơn với nước Nga, dưới thời Tổng thống Putin, khiến ông càng mâu thuẫn với Mỹ và phương Tây – những đồng minh của Hàn Quốc.

Mối quan hệ lâu dài của Triều Tiên với Trung Quốc – có thể nói là đồng minh quan trọng nhất của nước này, cũng trở nên quan trọng, sống còn đối với họ.

 

Ý Nhi – thoibao.de