Cậy thế họ Tô, Lương Tam Quang muốn “xưng vương” trong Bộ Công an!

Trong Bộ Chính trị, Lương Tam Quang là gương mặt tham gia muộn nhất. Tuy nhiên, quyền lực của ông được đánh giá là mạnh hơn Chủ tịch Quốc hội, và thậm chí, còn mạnh hơn cả Thường trực Ban Bí thư.

Tuy là người vào Bộ Chính trị sau cùng, nhưng Lương Tam Quang đang quản lý kho dữ liệu đen khổng lồ – một công cụ lợi hại mà Tô Lâm đã từng dùng, để đánh bật các nhân vật được ông Trọng tín nhiệm, từ đó chiếm lấy ghế Tổng Bí thư.

Mặc dù đã nắm giữ chức Tổng Bí thư, nhưng ông Tô Lâm vẫn chưa điều khiển được hoàn toàn Ban Bí thư. Bởi nơi đây có nhiều nhân sự cũ do ông Nguyễn Phú Trọng để lại. Vậy nên, sức mạnh của Tô Lâm hiện nay, chủ yếu dựa vào Lương Tam Quang – Bộ trưởng Bộ Công an.

Một số nguồn tin nội bộ cho thoibao.de biết, tuy Tô Lâm từng dính tai tiếng vụ “thịt bò dát vàng”, nhưng ông không ngông nghênh như Lương Tam Quang. Tô Lâm vẫn biết khéo léo che đậy, và sử dụng người kỹ lưỡng hơn Lương Tam Quang. Tay hòm chìa khóa của ông Tô Lâm, cho đến nay, vẫn chính là trợ lý Tô Ân Xô.

Nguồn tin cũng cho biết, tay hòm chìa khóa cho tân Bộ trưởng Công an hiện nay là thư ký Nguyễn Minh Phương. Dù ông Lương Tam Quang lên Bộ trưởng và vào Bộ Chính trị chưa lâu, nhưng đã dung túng cho ông Phương tự tung tự tác ngay trong Bộ Công an. Chính gã thư ký này đã làm cho không ít cấp dưới của ông Quang tỏ ra bất mãn.

Không biết, liệu Bộ trưởng Quang có đủ năng lực để kiểm soát hoàn toàn toàn Bộ Công an, như ông Tô Lâm, hay không? Xem ra, việc Tô Lâm dùng Lương Tam Quang là một canh bạc nguy hiểm, vì ông Quang có vẻ chưa đủ tầm để thống nhất cấp dưới và củng cố sức mạnh của ngành công an.

Hiện nay, Tô Lâm cần sử dụng Lương Tam Quang như là cánh tay phải. Nhưng ngược lại, Lương Tam Quang lại cậy thế Tô Lâm để xưng vương trong Bộ Công an. Theo đánh giá của giới thạo tin, vẫn còn một số lực lượng chống đối Tô Lâm, đang ẩn nấp trong Bộ Công an. Trước đây, họ đã bị Tô Lâm chèn ép, không thể vươn lên. Tuy nhiên, với năng lực hạn chê của Lương Tam Quang, lực lượng này hoàn toàn có thể nổi dậy, nếu có cơ hội. Trong số này, đáng chú ý là Trần Quốc Tỏ – em ruột ông Trần Đại Quang. Tô Lâm có thể đè được Trần Quốc Tỏ, nhưng Lương Tam Quang có đè được hay không, vẫn là một dấu hỏi to tướng.

Hiện nay, trong tay Tô Lâm chỉ có 2 chiến tướng, đó là Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Tuy nhiên, ông Ngọc đang trấn ở Văn phòng Trung ương Đảng của Tổng Bí thư Tô Lâm, và chưa có chân trong Bộ Chính Trị, vì thế, sự nghiệp chính trị của Tô Lâm vẫn phải dựa vào Lương Tam Quang giúp sức. Có thể nói, Lương Tam Quang là người không thể thay thế đối với Tô Lâm trong lúc này.

Thế của ông Quang đang rất thuận tiện, ông hoàn toàn có thể trở thành một Tô Lâm thứ hai. Với binh quyền trong tay, nếu biết nuôi quân, lót ổ và chờ thời, thì đến thời điểm chín muồi, ông có thể làm đảo chính mềm để “lên ngôi hoàng đế”, như Tô Lâm đã làm.

Tuy nhiên, muốn trở thành một Tô Lâm thứ 2, thì cần phải âm thầm ủ mưu, âm thầm tạo dựng ảnh hưởng, chứ không thể ngông nghênh coi trời bằng vung, để hàng loạt cấp dưới ngay trong Bộ Công an bất mãn, thì không thể làm nên việc lớn.

Lương Tam Quang dùng thư ký Nguyễn Minh Phương, còn Tô Lâm thì dùng trợ lý Tô Ân Xô. So sánh giữa Tô Lâm và Lương Tam Quang, người ta đã đánh giá khác nhau nhiều, chủ yếu là ở tầm vóc. Còn so sánh giữa Nguyễn Minh Phương và Tô Ân Xô, thì lại khác nhau đến một trời một vực. Tô Ân Xô là người khôn khéo và có tầm hơn Nguyễn Minh Phương rất nhiều.

Điều này cho thấy, có vẻ như, Lương Tam Quang thích cậy quyền cậy thế ra uy, hơn là người có đủ tầm ủ mưu để làm việc lớn. Tô Lâm dùng Lương Tam Quang có ngày mất cả Bộ Công an vào tay kẻ khác. Lúc đó, Hưng Yên sẽ không còn mạnh như bây giờ.

 

Thái Hà – Thoibao.de