Đòn hiểm của Tô Lâm, dùng người Nghệ An hạ gục Vương Đình Huệ!

Cục C03 của Bộ Công an – tức Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, được xem là cơ quan thu thập dữ liệu lớn (big data) của Tô Lâm. Đây là nơi tung quân đi điều tra sân sau các đối thủ chính trị của Tô Lâm, hoặc các nhân vật thuộc vây cánh khác, để lập thành kho dữ liệu khổng lồ.

Nơi đây, Tô Lâm chỉ dùng những người mà ông tin tưởng. Năm 2017, khi Nguyễn Duy Ngọc tháo chạy khỏi Công an Hà Nội, mang theo bộ hồ sơ đen của Nguyễn Đức Chung tặng Tô Lâm. Lập tức, Tô Lâm trọng dụng Nguyễn Duy Ngọc, đưa vào chức Cục trưởng C03.

Hầu hết các cục trưởng thuộc Bộ Công an đều được Tô Lâm trước đây, và Lương Tam Quang hiện nay, quy hoạch vào ghế thứ trưởng, đồng thời giới thiệu vào Trung ương Đảng.

Thay Nguyễn Duy Ngọc nắm ghế Cục trưởng C03 là Nguyễn Văn Long. Ông Long là người Bắc Giang, có quan hệ mang tính chất gia đình với Tô Lâm. Sau đó, Trung tướng Nguyễn Văn Long lên Thứ trưởng Bộ Công an, và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm được cất nhắc vào ghế Cục trưởng C03 hồi năm 2022.

Mới đây, thực hiện chỉ đạo của Tô Lâm, ông Lương Tam Quang đã đưa Nguyễn Ngọc Lâm vào diện quy hoạch cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa 14 sắp tới.

Đáng chú ý, Nguyễn Ngọc Lâm lại là người Nghệ An.

Trong khi đó, suốt quá trình đấu đá trên vũ đài chính trị thời gian qua, chính Tô Lâm đã dẫn đầu phe Hưng Yên, đánh vào phe Nghệ An. Ấy vậy mà, trong đoàn quân của Tô Lâm lại có người Nghệ An. Tại sao?

Thật ra, trong ngành công an đã không có chỗ cho phe Nghệ An từ lâu. Vì thế, Nguyễn Ngọc Lâm không thể cậy vào phe Nghệ An để tiến thân, mà ngược lại, Ngọc Lâm phải ra sức tận tụy phục vụ cho phe Hưng Yên, mới mong được cất nhắc.

Nếu Ngọc Lâm ra khỏi ngành công an, may ra, ông mới được các đồng hương Nghệ An giúp đỡ, còn ở lại ngành công an, thì phe Nghệ An đành bất lực.

Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Ngọc Lâm được Tô Lâm chiếu cố và nâng đỡ. Được biết, ông chính là cánh tay đắc lực giúp Tô Lâm điều tra Tập đoàn Thuận An, nhằm hạ Vương Đình Huệ một cách ngoạn mục.

Nếu nói Nguyễn Duy Ngọc có công trong vụ lập hồ sơ đen của Nguyễn Đức Chung, giúp Tô Lâm diệt trừ cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, thì Nguyễn Ngọc Lâm cũng có món quà lớn dành cho Tô Lâm – đó nhân vật cầm đầu phe Nghệ An lúc đó.

Món quà của Nguyễn Ngọc Lâm được đánh giá là quý hơn quà của Nguyễn Duy Ngọc rất nhiều. Bởi quà của ông Ngọc chỉ diệt mầm họa từ xa, còn quà của Ngọc Lâm giúp Tô Lâm diệt được địch thủ lớn nhất trong cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư.

Có vẻ như, Nguyễn Ngọc Lâm không có chọn lựa, bởi so với các nhân vật lớn gốc Nghệ An, ông chỉ là một kẻ “vô danh tiểu tốt”. Nếu ông ở lại ngành công an mà vẫn bảo vệ người Nghệ An, chắc chắn, ông sẽ bị Tô Lâm đì không ngóc đầu nổi. Vậy nên, với nghiệp vụ trong tay, với binh lính trong tay, Ngọc Lâm dẫn quân đánh thẳng vào tử huyệt của Vương Đình Huệ để lập công, thì cơ hội thăng tiến sẽ lớn hơn nhiều.

Tử huyệt của Vương Đình Huệ chính là Phạm Thái Hà, trợ lý lâu năm của Huệ và là người nắm “tay hòm chìa khóa” cho Huệ.

Sau khi tháp tùng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung Quốc, vừa về đến Hà Nội, Phạm Thái Hà bị Ngọc Lâm bắt ngay tại sân bay Nội Bài.

Kết quả, Vương Đình Huệ gục ngã, và nay, Nguyễn Ngọc Lâm được Tô Lâm chiếu cố, cho quy hoạch vào Trung ương Đảng khóa sau.

Với cú ra đòn hiểm, nhằm vào đồng hương để tiến thân, Nguyễn Ngọc Lâm đã không còn đường lùi. Ông phải ở lại Bộ Công an, bám vào Tô Lâm và Lương Tam Quang. Ngược lại, phe Hưng Yên có được một tướng thiện chiến, sẵn sàng công phá đồng hương Nghệ An của mình để lập công.

Tuy nhiên, dù hiện nay Nguyễn Ngọc Lâm đang rất hữu dụng với Tô Lâm, nhưng tương lai thế nào thì chưa rõ. Với một kẻ gian hùng như Nguyễn Ngọc Lâm, nếu vào được Trung ương Đảng, và sau này vào Bộ Chính trị, thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Lúc đó, có thể Ngọc Lâm sẵn sàng bán luôn cả Tô Lâm để mưu cầu quyền lực, như đã từng làm với Vương Đình Huệ.

 

Thái Hà – Thoibao.de