Nguyễn Hòa Bình đang “lăm le” rời khỏi con tàu sắp đắm mang tên Tô Lâm?

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư Tô Lâm là 2 chính khách hành đầu của Việt nam. Họ có nhiều điểm giống nhau về xuất xứ cùng là tướng lĩnh công an đi lên, và là đàn em của ông Ba Dũng. Đặc biệt là cùng sở thích đối với môn thể thao bóng đá.

Việc ông Phạm Minh Chính thường xuyên có mặt trong các trận thi đấu của đội tuyển Việt nam trên sân Việt trì, Phú Thọ, trong khuôn khổ Giải vô địch bóng đá ASEAN 2024 trong những ngày gần đây là một ví dụ.

Đáng chú ý, tối ngày 29/12, cùng hiện diện với Thủ tướng Chính có Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình. Sự kiện này đã được giới quan sát tình hình chính trị Việt Nam hết sức quan tâm. Trong lúc mối quan hệ giữa ông Tô Lâm với ông Phạm Minh Chính được cho là “cơm không lành, canh chẳng ngọt”.

Cựu Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình được đánh giá là một chính khách đầy tai tiếng. Cái tên Nguyễn Hòa Bình gắn liền với các vụ án oan sai và những phát ngôn gây tranh cãi. Dưới sự chỉ đạo của ông Bình, tòa án đã không xem xét đầy đủ các chứng cứ có thể minh oan cho các tử tù trong các vụ án bị nghi ngờ oan sai như trường hợp của Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng và Lê Văn Mạnh.

Đáng chú ý, mối quan hệ cá nhân giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình. Theo giới thạo tin, cả 2 từng là bạn đồng môn tại Đại học Công An trước đây cùng với luật sư Trần Đình Triển. Trên mạng xã hội, luật sư Triển thường ủng hộ Bộ trưởng Công an Tô Lâm, nhưng lại chỉ trích mạnh mẽ ông Nguyễn Hòa Bình về năng lực và trình độ.

Đây chính là lý do, ngày 7/6, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo Bộ Công an khởi tố bắt giam ông Trần Đình Triển, và nhà báo Huy Đức với tội danh “lợi dụng các quyền tự do dân chủ” theo điều 331 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, trong một số vụ việc, cả 2 ông Tô Lâm, và Hòa Bình đã cùng tham gia xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật và an ninh. Chẳng hạn, điển hình là trong vụ bắt giữ cựu Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng.

Việc bắt giữ này được cho là nhằm ngăn chặn âm mưu chính trị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng – là các nhân vật thân tín của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, được cho là đang tìm cách loại bỏ các ông Tô Lâm và ông Nguyễn Hòa Bình.

Theo giới phân tích, mối quan hệ giữa ông Tô Lâm và ông Nguyễn Hòa Bình được cho là “tâm đầu ý hợp”. Nhờ đó mà ông Nguyễn Hòa Bình mới đây đã được ông Tô Lâm “ưu ái” cho ngồi ghế Phó Thủ tướng thường trực.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa ông Tô Lâm và ông Nguyễn Hòa Bình đang chịu ảnh hưởng rất lớn từ các biến động chính trị nội bộ, trong cuộc đấu tranh giành quyền lực không có hồi kết. Trong bối cảnh, tương quan lực lượng giữa phe của Tổng Bí thư Tô Lâm và các phe chống đối trong Đảng đang căng thẳng và đầy biến động.

Cho dù ông Tô Lâm và phe cánh đang nắm giữ quyền lực đáng kể, nhưng sự phản kháng từ các phe phái khác, với sự dẫn dắt của phe tướng lĩnh quân đội có thể tạo ra những thách thức lớn đối với Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh. Thậm chí, khả năng cao ông Tô Lâm khó có khả năng trở thành Tổng Bí thư tại Đại hội 14.

Theo giới phân tích, việc Phó Thủ tướng thường trực ông Nguyễn Hòa Bình cũng xuất hiện xem bóng đá tối ngày 29/12, rất có thể liên quan đến câu chuyện đàn chuột chạy khỏi con tàu sắp đắm để tìm nơi an toàn hơn. Đây là điều ám chỉ những người “khôn ngoan” nhanh chóng rời bỏ một liên minh, khi nó gặp khó khăn hoặc sắp thất bại.

Điều đó có liên quan gì đến những đồn đoán rằng, Thủ tướng Phạm Minh Chính với sự yểm trợ của Bắc Kinh sẽ thay thế cho ông Tô Lâm, trong cương vị Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng 14 sẽ khai mạc vào đầu năm 2026?

 

Trà My – Thoibao.de