Lệnh trục xuất được đưa ra
Tại Kursk, quân Nga vẫn tiếp tục tiến quân, trong khi quân Ukraine cho biết sẽ rút lui một phần. Tuy nhiên, Tổng tư lệnh quân đội Syrskyj cho biết cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn. Hiện tại, người đứng đầu Điện Kremlin Putin đang đến thăm khu vực biên giới lần đầu tiên kể từ khi Ukraine tấn công vào đây và đưa ra tối hậu thư cho quân đội của mình.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến thăm khu vực biên giới Kursk của Nga lần đầu tiên kể từ khi quân đội Ukraine đánh chiếm khu vực này. Hãng thông tấn nhà nước Tass đưa tin, ông đã ra lệnh cho quân đội Nga trục xuất các đơn vị Ukraine còn lại khỏi Kursk. Truyền hình nhà nước chiếu cảnh Putin mặc quân phục đến thăm một trung tâm điều khiển do quân đội sử dụng. Địa điểm chính xác không được tiết lộ. Theo Tass, đây là lần đầu tiên người đứng đầu Điện Kremlin đến thăm khu vực mặt trận này.
“Trên thực tế, chúng ta phải đánh bại kẻ thù một cách chắc chắn, kẻ đã cố thủ ở Tỉnh Kursk và vẫn đang tiến hành các hoạt động phòng thủ ở đây, trong thời gian ngắn nhất có thể”, tổng thống phát biểu trước các nhà lãnh đạo quân sự có mặt. Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov tuyên bố rằng các đơn vị Ukraine ở Kursk đã bị bao vây. “Sự phá hủy có hệ thống đang diễn ra”, Gerasimov nói, mà không có bất kỳ xác minh độc lập nào.
Tỉnh Kursk nằm ở phía tây nước Nga và giáp với vùng Sumy ở đông bắc Ukraine. Quân đội của họ đã vượt biên giới vào tháng 8 và tiến vào lãnh thổ Nga. Theo tuyên bố của chính quân đội Ukraine, họ đã giành lại quyền kiểm soát một khu vực rộng ít nhất 1.300 km2.
Ông Gerasimov cho biết lực lượng vũ trang Nga đã chiếm lại được hơn 1.100 km2. Putin đã lắng nghe báo cáo của Tổng tham mưu trưởng và cho biết Nga nên coi những người lính Ukraine bị bắt ở Kursk là những kẻ khủng bố. “Những người ở tỉnh Kursk, những người phạm tội chống lại thường dân ở đây, những người chống đối lực lượng vũ trang, cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan tình báo của chúng tôi… là những người mà chúng ta chắc chắn phải coi là những kẻ khủng bố.” Putin nói thêm rằng Nga không có ý định mở rộng Công ước Geneva cho những người nước ngoài chiến đấu cho phe Ukraine.
Chính quyền Kyiv giải thích rằng động thái tiến quân ở Kursk vào thời điểm đó là một nỗ lực nhằm tạo đòn bẩy cho các cuộc đàm phán trong tương lai. Ngoài ra, hành động này còn nhằm mục đích buộc Nga phải rút quân khỏi miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, Nga đã phát động một cuộc tấn công bằng lính dù quy mô lớn từ nhiều hướng nhằm cắt đứt các tuyến tiếp tế và các tuyến đường rút lui có thể có của Ukraine.
Ukraina cho biết sẽ rút lui một phần
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyj đã ra hiệu sẽ rút một phần quân đội của mình . “Trong tình huống khó khăn nhất, ưu tiên hàng đầu của tôi vẫn là cứu mạng những người lính Ukraine”, Syrskyj chia sẻ trên Facebook. “Vì mục đích này, các đơn vị lực lượng phòng thủ sẽ di chuyển đến những vị trí có lợi hơn nếu cần thiết”, ông nói thêm, sử dụng cụm từ thường được dùng để thông báo rút quân.
Quân đội Ukraine ở Kursk sẽ tiếp tục triển khai “cho đến khi nào còn phù hợp và cần thiết”. Syrskyj đưa tin thêm rằng giao tranh vẫn tiếp diễn ở ngoại ô Sudzha tại Kursk. Nga đang cố gắng đánh bật các đơn vị Ukraine khỏi Kursk và chuyển mặt trận sang các khu vực biên giới Ukraine.
Trung Khoa – Thoibao.de ( Tổng hợp)