Tổng thống Steinmeier ký sửa đổi Luật cơ bản, mở đường cho phát triển quân đội Đức

Gói vay nợ 500 tỷ euro vượt qua rào cản cuối cùng

Quốc hội và Hội đồng Liên bang đã thống nhất. Bây giờ đến bước cuối cùng để sửa đổi Luật cơ bản, sẽ dành hàng trăm tỷ đô la cho cơ sở hạ tầng và quốc phòng: Tổng thống liên bang sẽ ký luật tương ứng.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu ủng hộ độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine

Gói tài chính khổng lồ mà nhà nước dự định đầu tư hàng tỷ đô la vào quốc phòng và cơ sở hạ tầng thông qua khoản nợ mới có thể có hiệu lực. Một ngày sau khi được Hội đồng liên bang chấp thuận, Tổng thống Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier đã ký luật sửa đổi Luật cơ bản. Văn phòng Tổng thống Liên bang đã công bố thông tin này. Bây giờ nó chỉ cần được công bố trên Công báo Luật Liên bang.

Giống như trường hợp tại Quốc hội vào thứ Ba, đa số hai phần ba cần thiết để sửa đổi các Điều 109, 115 và 143 của Luật cơ bản cũng đã đạt được tại Hạ viện vào thứ Sáu. Với 53 trong số 69 phiếu bầu của tiểu bang, tỷ lệ chấp thuận cao hơn đáng kể so với mức cần thiết. Tại Quốc hội, có 512 phiếu thuận và 206 phiếu chống – con số này cũng cao hơn mức cần thiết để đạt được đa số hai phần ba.

CDU/CSU, SPD và Đảng Xanh đã nhất trí về kế hoạch này sau nhiều ngày tranh cãi. Đảng Xanh cần đạt được đa số hai phần ba trong Quốc hội và Hạ viện.

Tòa Hiến pháp tại Karlsruhe bác bỏ một số vụ kiện

Tổng thống Steinmeier đã xem xét luật để xác định xem nó có hợp hiến hay không. Vì Tòa án Hiến pháp Liên bang ở Karlsruhe đã giải quyết vấn đề này trong một số phiên tòa trước đó nên người ta cho rằng khá chắc chắn là ông sẽ ban hành phán quyết này.

Luật này nới lỏng hạn chế nợ được ghi trong Luật cơ bản, trong đó đặt ra giới hạn chặt chẽ đối với khoản vay mới của liên bang để chi tiêu cho quốc phòng, bảo vệ dân sự, dịch vụ tình báo và an ninh mạng. Trong tương lai, có thể vay vốn cho tất cả các khoản chi tiêu vượt quá một phần trăm tổng sản phẩm quốc nội. Con số này sẽ vào khoảng 44 tỷ euro trong năm nay.

Ngoài ra, một quỹ đặc biệt sẽ được thành lập, trong đó không áp dụng biện pháp hạn chế nợ và sẽ được cấp vốn bằng các khoản vay lên tới 500 tỷ euro. Số tiền này sẽ được dùng để chi trả cho việc sửa chữa cơ sở hạ tầng xuống cấp của Đức.

100 tỷ euro sẽ được chuyển đến các tiểu bang được đại diện trong Hội đồng Liên bang. 100 tỷ euro nữa sẽ được đầu tư vào bảo vệ khí hậu và tái cấu trúc nền kinh tế thân thiện với khí hậu.

Trung Khoa – Thoibao.de ( Tổng hợp )