Trump tuyên bố áp thuế đối với người mua dầu và khí đốt tự nhiên từ nước Xã hội chủ nghĩa Venezuela

Tranh chấp về vấn đề di cư

Nạn nhân tiếp theo của chính sách thương mại bảo hộ của Tổng thống Trump là Venezuela. Hoa Kỳ công bố mức thuế 25 phần trăm đối với hàng hóa của tất cả các quốc gia mua dầu hoặc khí đốt tự nhiên từ Venezuela. Mục đích của việc áp thuế này là khiến Trung Quốc và các nước khác khó có thể tiếp cận được Venezuela.

công ty Chevron của Hoa Kỳ sản xuất dầu tại Venezuela

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump một lần nữa tuyên bố áp dụng thuế quan trừng phạt – lần này gián tiếp nhắm vào Venezuela. Cái gọi là thuế quan thứ cấp sẽ có hiệu lực từ ngày 2 tháng 4, như đảng Cộng hòa đã tuyên bố trên nền tảng Truth Social. Trong tương lai, mọi quốc gia nhập khẩu dầu hoặc khí đốt từ Venezuela sẽ phải trả mức thuế trừng phạt là 25 phần trăm cho mọi giao dịch thương mại với Hoa Kỳ.

Trong số những lý do khác, Trump đã trích dẫn một cuộc tranh chấp đang diễn ra về vấn đề di cư. Ông tuyên bố rằng chính phủ Venezuela đã cố tình đưa tội phạm và thành viên băng đảng vào Hoa Kỳ. Trump cũng cáo buộc chính quyền Caracas có thái độ thù địch sâu sắc với Hoa Kỳ.

Chính quyền Trump gần đây đã gia tăng áp lực lên Venezuela bằng cách cấm công ty Chevron của Hoa Kỳ sản xuất dầu tại nước này có hiệu lực từ đầu tháng 4. Giấy phép đã cho phép tập đoàn này kinh doanh tại Venezuela và xuất khẩu dầu từ năm 2022. Tuy nhiên, tuần trước, tại cuộc họp tại Nhà Trắng với Tổng giám đốc điều hành Chevron Mike Wirth và các giám đốc điều hành khác trong ngành, Trump dường như sẵn sàng đảo ngược quyết định gần đây của mình. Những người được hỏi cho biết các chi tiết của kế hoạch vẫn đang được hoàn thiện.

Chevron từ lâu đã cảnh báo rằng Trung Quốc có thể đảm bảo trữ lượng dầu ở Venezuela nếu công ty Hoa Kỳ này mất giấy phép. Theo những người cung cấp thông tin, các mức thuế quan tiềm năng này nhằm mục đích khiến Trung Quốc và các nước khác khó có thể tiếp cận Venezuela hơn. Đồng thời, cần đảm bảo xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Trump đã tuyên bố ngày 2 tháng 4 là thời hạn chót cho đợt áp thuế toàn diện, gọi đây là “ngày giải phóng”: Ngoài việc áp thuế đối với các đối tác thương mại của Venezuela, cái gọi là thuế quan có đi có lại cũng sẽ được áp dụng – một gói thuế quan sẽ áp dụng thuế đối với hàng nhập khẩu từ các quốc gia áp thuế đối với hàng hóa của Hoa Kỳ. Điều này cũng sẽ ảnh hưởng tới Liên minh châu Âu.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro

Trung Khoa – Thoibao.de ( Tổng hợp)