Chiến dịch giải cứu Đinh La Thăng bắt đầu!

Đinh La Thăng là đồ đệ thân tín của Nguyễn Tấn Dũng. Đây là người mà Nguyễn Phú Trọng cho trừng phạt nặng nhất. Có lẽ vì cay đối thủ chính trị của mình mà ông Trọng trút hết tức giận lên đàn em. Giờ đây, Tô Lâm – một đàn em khác của Ba Dũng làm Tổng Tổng bí thư thì cơ hội Đinh La Thăng được cứu rất cao.
Ngày 20/8/2025 Văn phòng Chủ tịch nước đã có công văn gởi bộ Công an nhằm đặc xá trong trường hợp đặc biệt cho Đinh La Thăng. Khả năng cao Đinh La Thăng được tha tù trước thời hạn.
Giờ đây ông Nguyễn Phú Trọng đã không còn. Người làm chủ cuộc chơi bây giờ là Tô Lâm nên cơ hội cho Đinh La Thăng rất cao.
Qua công văn này cho thấy, nhà nước Cộng Sản chẳng phải là “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa” nào cả, mà đó chỉ là một thứ nhà nước vô pháp. Người dân ăn cắp con vịt bị xử 7 năm tù, quan chức làm mất hàng chục ngàn tỷ thì hưởng án treo.
Việc Đinh La Thăng bị bỏ tù không phải là việc thực thi công lý mà đó là trò đấu nhau trên vũ đài chính trị. Kẻ thua cuộc thì bị mất chức hoặc bị bỏ tù. Nếu luật pháp nước này mà nghiêm minh thì làm sao Đinh La Thăng có cơ hội được tha. Theo luật ông Thăng phải ở tù 1/3 án mới xét giảm án. Thế nhưng thành phần nắm quyền chế độ này chẳng xem luật pháp ra gì cả. Để xé luật, họ lại tạo ra “trường hợp đặt biệt”.
Ở đất nước này, luật pháp chỉ dành cho dân.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de