Việt Nam sẽ chính thức chuyển sang sử dụng hoàn toàn xăng sinh học E10 từ năm 2026, theo lộ trình vừa được Bộ Công Thương công bố ngày 27/8. Đây là bước đi nhằm thúc đẩy tiêu dùng nhiên liệu sinh học, đồng thời tạo cơ hội tăng nhập khẩu ethanol và bắp từ Mỹ – đối tác thương mại lớn của Việt Nam.
Cụ thể, từ đầu năm 2026, thị trường xăng dầu Việt Nam sẽ thay thế hoàn toàn xăng khoáng RON92 và RON95 bằng xăng sinh học E10 (gồm 10% ethanol pha với 90% xăng khoáng). Từ năm 2031, xăng E15 (15% ethanol) cũng sẽ được đưa vào lưu thông rộng rãi.
Theo một tài liệu mà hãng tin Reuters tiếp cận được, Bộ Công Thương cho rằng việc chuyển đổi sang xăng sinh học không chỉ nhằm thúc đẩy tiêu dùng nhiên liệu xanh, mà còn góp phần hỗ trợ mục tiêu thu hẹp thâm hụt thương mại với Mỹ – quốc gia xuất khẩu ethanol lớn nhất thế giới, chủ yếu được sản xuất từ bắp.
Ethanol là một loại cồn sinh học có khả năng tái tạo, được trộn vào xăng để giảm phát thải khí nhà kính. Tại Mỹ, gần như toàn bộ lượng xăng bán ra đều có pha ethanol. Việt Nam, quốc gia tiêu thụ chưa tới 30 triệu tấn dầu mỏ mỗi năm, kỳ vọng việc sử dụng xăng sinh học sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu xăng dầu – vốn tiêu tốn hàng tỷ USD mỗi năm.
Trước đó, từ tháng 3/2025, Việt Nam đã giảm thuế nhập khẩu ethanol từ 10% xuống còn 5%. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố Việt Nam sẽ áp thuế 0% đối với một số hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, trong nỗ lực cải thiện cán cân thương mại song phương.
Ngoài ethanol và ngô, Việt Nam cũng cam kết gia tăng nhập khẩu từ Mỹ các mặt hàng chiến lược khác như máy bay, khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), dầu thô và nhiều mặt hàng nông sản.
Động thái chuyển đổi này còn gắn liền với cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hội nghị COP26 về mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, đánh dấu nỗ lực lớn của Việt Nam trong công cuộc chống biến đổi khí hậu và hướng đến phát triển bền vững.