Bí thư thành ủy Thành Hồ là Trần Lưu Quang người Tây Ninh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành Hồ là Nguyễn Văn Được người Long An. Hiện nay Long An Tây Ninh nhập lại thành một mang tên tỉnh Tây Ninh. Xem ra Thành Hồ hiện nay bị chi phối bởi Tây Ninh.
Lâu nay, người chính gốc Sài Gòn vẫn không được bố trí cho các vị trí lãnh đạo Thành phố mà thay vào đó là người các tỉnh khác. Với việc bố trí nhân sự như hiện nay, xem ra Tây Ninh sẽ kiểm soát thành Hồ mới ít nhất một nhiệm kỳ nữa.
Những tưởng Cà Mau sẽ là nơi nắm giữ Thành Hồ, nhưng xem cung đình biến đổi khó lường. Ông Nguyễn Tấn Dũng với lợi thế như vậy nhưng vẫn không níu giữ được chiếc ghế cho con trai. Liên minh với Hưng Yên, là đàn a của Tổng bí thư đương triều mà không giữ nổi ghế cho con.
Cũng có ý kiến cho rằng, chiếc ghế của ông Trần Lưu Quang và ông Nguyễn Văn Được chưa thể chắc chắn. Bởi càng đến ngày đại hội càng đánh nhau mạnh. Thậm chí người ta còn cho rằng, sau đại hội, cả Trần Lưu Quang và Nguyễn Văn Được phải lo giữ ghế, nếu không thì có thể bị tróc gốc bất kỳ lúc nào.
Tây Ninh là lực lượng mới nổi, Long An là nơi nắm thóp Thành Hồ từ lâu. Ông Võ Trần Chí, Trương Tấn Sang đều là người Long An. Giờ đây là ông Nguyễn Văn Được. Có một thuận tiện không hề nhỏ, đó là nhân sự thời Trương Tấn Sang gầy dựng vẫn còn khá nhiều trong bộ máy, sẽ thuận tiện cho Nguyễn Văn Được xây dựng vây cánh và bám rễ thành phố này.
Huỳnh Tú-Thoibao.de