Sắp tới, ông Phan Văn Giang sẽ là Chủ tịch nước thay cho ông Lương Cường. Ghế Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ do Nguyễn Tân Cương-đàn em Phan Văn Giang nắm giữ. Đây được xem là thành công to lớn đối với phe Phan Văn Giang. Tuy nhiên, ông Giang chớ mừng vội. Khi tướng Nguyễn Tân Cương nắm chức Bộ trưởng, thì người nắm chức Tổng tham mưu trưởng lại là tướng Nguyễn Hồng Thái, người Hưng Yên và là con rể của tướng Đỗ Bá Tỵ.
Như vậy, phe Phan Văn Giang đang bị phe Tô Lâm tạo thế “cài răng lược”, tướng Nguyễn Tân Cương rút đi thì tướng Đỗ Bá Tỵ trám vào. Như vậy, hy vọng trong tương lai gần Hưng Yên có thể có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng người Hưng Yên.
Suốt năm 2024 và gần hết năm 2025, ông Tô Lâm chỉ có thắng mà không bại, chỉ có tiến mà không lùi. Bộ Công an gần như làm chủ tình hình chính trị trong nước. Bao nhiêu quan chức bị lập hồ sơ đen cũng bởi Bộ Công an mà ra. Tuy nhiên, cho đến lúc này, Bộ Quốc phòng là nơi thử thách Hưng Yên nhất.
Ban đầu, Tô Lâm đầu tư cho tướng Hoàng Xuân Chiến-Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tuy nhiên, tướng Chiến lại là tướng yếu nhược trước Nguyễn Tân Cương, không có sức chiến đấu dù được Bí thư quân Ủy Trung ương trợ giúp.
Kế hoạch dùng Hoàng Xuân Chiến không hiệu quả, Tô Lâm chuyển sang hỗ trợ tướng Nguyễn Hồng Thái-trung tướng, Tư lệnh Quan khu 1. Tuy nhiên, ngày 8/11/2024, ông Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1355/QĐTTg “giam” tướng Thái ở vị trí Tư lệnh Quân khu 1.
Thế nhưng đến ngày 26/4/2025 ông Tô Lâm cũng đưa ông Phạm Hồng Thái về bộ bằng quyết định số 839, tất nhiên quyết định này do Thủ tướng ký theo luật nhưng đấy là bởi áp lực của Tô Lâm, mục đích đưa tướng Chiến về bộ để chuẩn bị cho phương án 2, thay thế tướng Hoàng Xuân Chiến trong vai trò dẫn dắt phe Hưng Yên trong Bộ Quốc phòng.
Như vậy tướng Nguyễn Hồng Thái nắm chức Tổng tham mưu trưởng sẽ là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự bị. Bất kỳ lúc nào, Nguyễn Hồng Thái cũng có thể chiếm lấy ghế Bộ trưởng. Mặc dù phe Hưng Yên không giành được chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhưng giành được chức Tổng tham mưu trưởng cũng là thành công không nhỏ. Phe Pha Văn Giang không dễ dàng tự tung tự tác trong Bộ Quốc phòng được.
Đáng nói là gia đình tướng Nguyễn Hồng Thái có quan hệ rộng trong Bộ Quốc phòng. Ông Nguyễn Hồng Thái là con rể đầu của tướng Đỗ Bá Tỵ. Mà tướng Tỵ từng cạnh tranh chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với Ngô Xuân Lịch nhưng thất bại. Gia đình tướng Đỗ Bá Tỵ là gia đình quân nhân. Ông có người con rể thứ nhì là Đại tá Nguyễn Hải Anh-Sư đoàn trưởng sư đoàn 308, Quân đoàn 12.
Hiện nay Nguyễn Hồng Thái đã là Thượng tướng, Ủy viên Trung ương Đảng nhưng tuổi còn rất trẻ, chỉ mới 56 tuổi. Rất triển vọng để phát triển.
Như vậy, xem như Bộ Tổng tham mưu sắp về tay phe Tô Lâm, còn lại, Tổng Cục Chính trị, nếu tướng Trịnh Văn Quyết đưa được đàn em thân tín thay mình, thì khả năng cao Tô Lâm lại chi phối luôn Tổng Cục Chính trị.
Được biết, Bộ Tổng tham mưu và Tổng Cục Chính trị là 2 nơi cung cấp nhân lực cho ghế Bộ trưởng. Lâu nay, chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng luôn là sự cạnh tranh giữa 2 cơ quan này. Nếu Tô Lâm nắm cả 2 thì xem như ông chi phối được Bộ Quốc phòng.
Đại hội 14 sắp diễn ra. Với diễn biến nhân sự như những gì mà nguồn tin nội bộ cung cấp, cho thấy phe Tô Lâm đang ngày một củng cố. Đặc biệt là Bộ Quốc phòng, nơi mà Hưng Yên chưa bao giờ làm chủ và giờ đây cơ hội lớn hơn bao giờ hết.
Tô Lâm đang muốn biến toàn Đảng Cộng Sản thành “Đảng Hưng Yên”, và giờ đây ông đang từng bước thực hiện tham vọng. Và có lẽ thành công rồi sẽ đến. Độc tài Đảng trị sẽ thêm độc tài cá nhân.
Thái Hà-Thoibao.de