Phạm Thế Tùng-Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an sẽ được điều động về Bí thư tỉnh Ninh Bình. Đây được xem là nước cờ của Tô Lâm đưa đồng hương Hưng Yên rời khỏi Bộ Công an để chuẩn bị vào Trung ương Đảng. Nếu ở Bộ Công an, Phạm Thế Tùng cũng vào Trung ương Đảng nhưng lại chiếm chỗ của đàn em. Khả năng cao một ghế Thứ trưởng sẽ dành cho Mai Hoàng-Trung tướng, giám đốc Công an TP HCM.
Phạm Thế Tùng nắm chức bí thư tỉnh là chắc một suất Ủy viên Trung ương Đảng, và không loại trừ khả năng sẽ vào Bộ Chính trị giữa nhiệm kỳ như Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc. Quả thật, bố trí cho Phạm Thế Tùng làm Bí thư tỉnh là nước cờ cao tay, một mũi tên trúng nhiều mục đích.
Tỉnh Ninh Bình là quê hương của Trần Quốc Tỏ, một thế lực lớn trong Bộ Công an nhưng đang thất thế trước Hưng Yên. Tuy nhiên, Tô Lâm vẫn không thể an tâm vì Trần Quốc Tỏ có khá nhiều đàn em trong Bộ Công an còn ẩn mình. Thời gian tới, tướng Tỏ nghỉ hưu sẽ như bị “giam lỏng” bởi bí thư Phạm Thế Tùng, một tướng Công an người Hưng Yên.
Nguồn nhân lực Hưng Yên chủ yếu từ Bộ Công an. Rất nhiều tướng tá đang ngồi chờ đến lượt Tô Lâm bố trí cho những vị trí mới. Quả thật, chưa bao giờ có thế lực nào mạnh như thế lực Hưng Yên trong Bộ Công an. Sĩ quan công an nào có gốc Hưng Yên được xem như có nguồn gốc “vua chúa”. Được thăng hàm thăng chức thần tốc để kịp cung cấp nhân sự cho Tô Lâm bố trí.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de