Vì sao Tô Lâm đánh mạnh sân sau phe Thanh Hóa, Phạm Minh Chính có nguy cơ cao bị loại trước ĐH14?

Trong thời gian gần đây, địa bàn chính trị ở Thanh Hóa đã chứng kiến những biến động nhân sự và chính trị dồn dập. Tháng 10/2024, Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh, Phó Tổng Tham mưu trưởng được chỉ định về làm Bí thư Tỉnh ủy.
Đến tháng 6/2025, Bộ Công an đưa Thiếu tướng Tô Anh Dũng, người được mệnh danh là một “chiến thần” thân tín của Tổng Bí thư Tô Lâm về làm Giám đốc Công an Thanh Hóa, đã cho thấy “điểm nóng” Thanh hóa được Trung ương đặc biệt quan tâm.
Theo giới thạo tin, đây là các quyết định nhân sự với quyết tâm “đập tan” hệ thống kinh tế ngầm ở xứ Thanh. Những cái tên lừng lẫy trong giới giang hồ như: Tuấn Thần Đèn, Vi Ngộ… đã lần lượt sa lưới.
Đây là những nhân vật được cho là có quan hệ chằng chịt với nhiều doanh nghiệp, và các quan chức địa phương, đang thao túng từ kinh tế ngầm đến cả đời sống xã hội ở tỉnh Thanh hóa.
Đỉnh điểm là tối 28/8/2025, Công an Thanh Hóa tiến hành khám xét nhà ông Cao Tiến Đoan – tức “Bầu Đoan” Chủ tịch Tập đoàn Bất động sản Đông Á.
Được biết, “Bầu Đoan” không chỉ là một doanh nhân giàu có, mà còn có ảnh hưởng chính trị sâu rộng đối với giới chức chính trị, đồng thời là ông bầu CLB bóng đá Thanh Hóa.
Vụ việc đã gây rúng động, bởi Bầu Đoan được coi là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới quyền lực và “nhóm lợi ích” tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Theo giới quan sát, Thanh Hóa từ lâu được xem là “căn cứ địa” về mặt chính trị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trong quá khứ, nhiều nhân vật “đồng hương” Thanh Hóa từng trò hậu thuẫn mạnh mẽ cho ông Chính.
Vì vậy, việc Bộ Công an bất ngờ bắt giữ Đại gia Cao Tiến Đoan không chỉ là câu chuyện pháp lý, mà còn mang thông điệp chính trị rõ ràng, với mục đích nhằm triệt tiêu các chỗ dựa của Thủ tướng Chính trước thềm Đại hội Đảng 14.
Trong bối cảnh ông Chính là một trong hai ứng viên sáng giá cho vị trí Tổng Bí thư, đồng thời là một đối trọng “nguy hiểm” của ông Tô Lâm trong cuộc đua giành ghế người đứng đầu Đảng CSVN trong Đại hội Đảng sắp tới.
Do đó, “sự biến” này ở Thanh Hóa” được coi như một đòn cảnh cáo trực tiếp, nhằm “vô hiệu hóa” nhằm để phanh phui các vụ án có liên quan đến hệ thống ảnh hưởng mà ông Phạm Minh Chính đang dựa vào.
Theo giới thạo tin, trước đây, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hay mới đây, ông Tô Lâm sử dụng vụ án Phạm Thị Thanh Nhàn – AIC như một “con bài” để nhằm hạ bệ Thủ tướng Phạm Minh Chính, nhưng bất thành.
Khi kịch bản Nhàn – AIC tỏ ra bất lực, ông Tô Lâm chuyển hướng sang một chiến lược khác, bằng cách đánh thẳng vào mạng lưới xã hội đen và nhóm lợi ích ở tỉnh Thanh Hóa, vốn là hậu thuẫn quan trọng của Thủ tướng Chính.
Những vụ bắt giữ hàng loạt “ông trùm” giang hồ, cộng với cú ra tay với Bầu Đoan được xem như nhằm mở đường cho việc loại bỏ ông Phạm Minh Chính khỏi cuộc đua Tổng Bí thư tại Đại hội 14.
Đáng chú ý, người trực tiếp chỉ đạo vụ khám xét và bắt giữ Cao Tiến Đoan là Thiếu tướng Tô Anh Dũng, – tân Giám đốc Công an Thanh Hóa, là nhân vật thân cận với Tổng Bí thư Tô Lâm.
Động thái này được ví như “nước cờ kép”, vừa thanh lọc các nhóm lợi ích, vừa thể hiện sức mạnh áp đảo của phe công an trong tiến trình tái sắp xếp quyền lực.
Giới phân tích cho rằng, “sự biến” này, không chỉ làm lung lay hậu thuẫn của ông Chính tại địa bàn Thanh Hóa, mà còn dồn ông Chính vào thế yếu. Và, nếu ông Tô Lâm kiểm soát thành công địa bàn chiến lược Thanh Hóa, ông và phe Công An sẽ củng cố thế thượng phong và tiếp tục loại bỏ đối thủ khác trước khi bước vào Đại hội 14.
Đây không chỉ là “thanh trừng tội phạm” mà là cuộc tái thiết lập trật tự quyền lực trước thềm Đại hội Đảng, và Thủ tướng Phạm Minh Chính đang đối mặt nguy cơ bị loại khỏi đường đua cho chiếc ghế Tổng Bí thư.
Trà My – Thoibao.de