Vụ án CIPCO kéo theo cựu Bí thư Thành ủy Cần Thơ Nguyễn Văn Hiếu, và cựu Cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Cần thơ Trần Việt Trường bị xộ khám.
Ngày 22/8 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã có kết luận vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu công nghiệp Cần Thơ (CIPCO).
Đáng chú ý là vụ án này gây thiệt hại 942 triệu đồng, một con số được cho là loại tham nhũng vặt so với tham ô ngàn tỷ trong vụ Mobifone mua AVG có dính đến Tô Lâm. Tuy nhiên, nhóm quan chức thành phố Cần Thơ vẫn bị đưa lên thớt. Vậy vì lý do gì Lương Tam Quang chỉ đạo Công an Cần Thơ ra tay vụ án này?
Có thông tin cho rằng, sở dĩ có vụ án này là vì lời nhắc nhở của Ban Dũng đối với Tô Lâm hôm tiệc sinh nhật lần thứ 75 của ông Cựu Thủ tướng về một Trần Thanh Mẫn âm thầm, giả nai nhưng lại rất đáng lo ngại. Và rất có thể vụ án này là mục đích tìm manh mối để hạ bệ Chủ tịch Quốc hội.
Ở đất nước này, không ai trong sạch mà lên cao được. Chỉ có người ăn biết chùi mép và kẻ không biết tém khi ăn bẩn mà thôi. Cho nên sẽ không có một Trần Thanh Mẫn trong sạch mà chỉ có một Trần Thanh Mẫn khéo léo.
Liệu vụ án này có lần ra được đầu mối gì liên quan đến ông Chủ tịch Quốc hội không? Hãy chờ xem.
Huỳnh Tú-Thoibao.de