Trong bối cảnh trước Đại hội Đảng lần thứ 14 đang đến gần, đã xuất hiện nhiều đồn đoán về khả năng xáo trộn nhân sự cấp cao trong nội bộ của Đảng CSVN.
Công luận đặc biệt chú ý khi hai nhân vật “tứ trụ” của Việt Nam là Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Lương Cường, liên tiếp có các chuyến công du Trung Quốc trong cùng một tuần.
Đây là, một diễn biến chưa từng có tiền lệ trong quan hệ song phương Việt Nam – Trung Quốc trong những năm gần đây.
Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự kiến tham dự Hội nghị Thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Trung Quốc từ 31/8 đến 1/9.
Ngay sau đó, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ sang Bắc Kinh từ 2 – 4/9 để dự lễ duyệt binh nhân dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nước này.
Giới phân tích quốc tế cho rằng, việc hai lãnh đạo hàng đầu Việt Nam liên tiếp sang Trung Quốc không chỉ là vấn đề nghi lễ hay ngoại giao, mà còn có thể phản ánh tình hình nội bộ chính trường ở Việt nam.
Đáng chú ý hơn, ông Lương Cường là người mới thăm Bắc Kinh vào tháng 10/2024, và sau chuyến công du “bí mật” này ông Cường dược giữ chức Chủ tịch nước. Do vậy, chuyến đi lần này được theo dõi hết sức sát sao.
Theo giới thạo tin, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch nước Lương Cường đều là hai nhân vật được xem là có quan hệ gần gũi với Bắc Kinh.
Trong bối cảnh nhiều đồn đoán về khả năng sắp xếp lại nhân sự trước Đại hội 14, động thái này có thể như một cách để khẳng định Việt Nam tiếp tục thân thiện với Trung Quốc bất kể thay đổi lãnh đạo.
Một số nhận định còn cho rằng Bắc Kinh có thể sẽ “yểm trợ” ngầm cho các ông Phạm Minh Chính và Lương Cường ở lại để phục vụ lợi ích của họ, nhằm bảo đảm ảnh hưởng chiến lược lâu dài tại Hà Nội.
Đây chính là yếu tố khiến chuyến đi của hai nhân vật “tứ trụ” Việt Nam lần này trở nên đặc biệt, vượt ra ngoài khuôn khổ một hoạt động ngoại giao thông thường.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de