Tô Tổng đưa quân “bù nhìn” ra làm tiên phong

Hôm ngày 27/8, ông Tô Lâm có phát biểu rằng “Quốc hội phải dám mở đường, đi trước một bước về thể chế”. Có vẻ như Tô Lâm đang tô vẽ ra một quốc hội tiên phong trong đổi mới thể chế vậy. Tuy nhiên, đây chỉ là lời mị dân của ông Tổng bí thư.
Từ bao năm nay, Đảng Cộng Sản luôn dùng khẩu hiệu “Quốc hội là cơ quan quyền lực cao nhất”, tuy nhiên, thực tế không ai tin như vậy. Quốc hội ở Việt Nam là Đảng hội, là nơi Đảng Cộng Sản cho người của mình nhóm họp để gật đầu những quyết sách mà Trung ương Đảng và Bộ Chính trị đã quyết trước đó. Thực tế, đây là cơ quan bù nhìn, là bình phong để dựng vở “ý dân” trong thể chế độc tài Đảng trị này.
Thật ra những quyết sách gần đây là do Tô Lâm đưa ra. Tuy nhiên, ông Tô Lâm phải mượn những cơ quan khác đưa ra theo hình thức để đúng quy trình và cũng tránh sự chỉ trích lạm quyền.
Từ 80 năm qua, tất cả những quyết định của Đảng Quốc hội đều gật. Những quả đấm thép của Nguyễn Tấn Dũng Quốc hội cũng gật. Dự án Bauxit Tây Nguyên cũng được Quốc hội gật vv… nhưng cuối cùng hóa ra tất cả đều sai ngay từ đầu. Hay như nhân sự cho Chính phủ khóa 12 cũng được Quốc hội gật nhưng hóa ra cả Chính phủ đều dính tham nhũng. Từ Thủ tướng đến các Phó Thủ tướng và hàng loạt Bộ trưởng khóa này đều dính kỷ luật. Thật là mỉa mai cho “đội quân tiên phong” của Tô Lâm. Thật ra nó là đội quân bù nhìn.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de