Ngày 31/8, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký quyết định tặng Huân chương Quân công hạng Nhất cho 8 tướng lĩnh cấp cao của phe Quân đội, bao gồm: Đại tướng Phan Văn Giang; Đại tướng Trịnh Văn Quyết; và 6 Thứ trưởng của Bộ Quốc phòng.
Theo giới quan sát, động thái này ẩn chứa một thông điệp chính trị rõ ràng: phe Quân đội không dễ dàng để phe Công an lấn át trong cuộc cạnh tranh quyền lực trước Đại hội 14.
Trước đó ít ngày, Chủ tịch Lương Cường cũng đã trao quyết định phong nhiều cấp tướng và huân chương cho hàng loạt các lãnh đạo ngành Công an.
Điều này đã cho thấy, cả hai phe Công An và phe Quân đội đều đang tăng tốc trong “cuộc đua” quyền lực, không chỉ để khẳng định vị thế chính trị của mình mà còn nhằm trấn an các phe nhóm khác trong nội bộ của Đảng.
Trong nhiều tháng gần đây, phe Công an dưới sự dẫn dắt của Tổng Bí thư Tô Lâm đã chủ động mở rộng ảnh hưởng thông qua việc phong tướng, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo Công An trong các vị trí đặc biệt.
Đây chính là cách để giúp Bộ Công an kiểm soát chặt chẽ dư luận xã hội, giám sát hệ thống chính trị trong đảng, để ngăn chặn bất kỳ sự phản kháng nào trong nội bộ một cách kịp thời.
Tuy nhiên, những động thái mới nhất từ phe Quân đội cũng đã cho thấy lực lượng này không dễ dàng để Tổng Bí thư Tô Lâm “qua mặt” mình.
Việc trao Huân chương đồng loạt cho các tướng lĩnh cấp cao, đã mang thông điệp khẳng định vai trò không thể thay thế của Quân đội trong cấu trúc quyền lực của Đảng CSVN.
Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh có nhiều tin đồn cho rằng, ông Tô Lâm đang tìm cách cài cắm các nhân sự thân tín vào ban lãnh đạo của Bộ Quốc phòng.
Đáng chú ý, theo giới thạo tin, Thượng tướng – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Quang Ngọc gần như chắc chắn sẽ trở thành Tổng Tham mưu trưởng, và sẽ là người phụ tá cho Đại tướng Nguyễn Tân Cương khả năng cao sẽ là Bộ trưởng Quốc phòng trong nhiệm kỳ tới đây.
Nếu kịch bản này xảy ra, nó cho thấy Quân đội đang củng cố “bộ khung” quyền lực một cách bài bản và có tính kế thừa, nhằm đảm bảo sự ổn định cũng như không để phe Công an lấn át.
Đây cũng là thông điệp mạnh mẽ rằng Quân đội vẫn nắm chắc những quân bài “chiến lược” và không dễ dàng nhượng bộ cho phe Công An của ông Tô Lâm trong cuộc cạnh tranh quyền lực trước Đại hội 14.
Trong bối cảnh cạnh tranh ráo riết như hiện nay, đây là những động thái nhằm “giữ thế” chủ động chiến lược của cả hai phe. Khi phe Công an khẳng định quyền kiểm soát nội bộ của Đảng, thì phe Quân đội cũng phô diễn sự đồng thuận và trung thành tuyệt đối trong dàn lãnh đạo cấp cao.
Theo giới phân tích quốc tế đây đang là giai đoạn nước rút và nhạy cảm nhất trước thềm Đại hội 14, và nếu phe Công an hoặc Quân đội giành được sự hậu thuẫn lớn hơn từ các phe cánh khác trong bộ máy lãnh đạo của đảng, thì phe đó sẽ nắm ưu thế quyền lực vượt trội.
Đây còn có thể là một thông điệp từ phe Quân đội truyền ra bên ngoài rằng, họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho một kịch bản giằng co quyền lực sẽ kéo dài.
Phe Công an dù đang chiếm ưu thế, nhưng không thể xem nhẹ phe Quân đội sẽ là lực lượng duy nhất có khả năng tạo đối trọng nếu tình hình chính trị có biến động mạnh.
Theo giới quan sát, khó có khả năng bùng nổ một cuộc đối đầu trực diện giữa 2 phe Công An và Quân đội, nhưng sự cạnh tranh ngấm ngầm giữa 2 bên sẽ còn tiếp tục kéo dài, và sự cân bằng mong manh này sẽ định hình cục diện quyền lực của Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới.
Cả Công an và Quân đội đều không muốn trở thành bên “thua cuộc” trong cuộc chơi quyền lực này. Do vậy, Đại hội 14 không chỉ sẽ hứa hẹn một cuộc đấu đầy kịch tính mà còn là nơi định đoạt tương lai cục diện quyền lực của Việt Nam trong nhiều năm tới.
Trà My – Thoibao.de