Sức khỏe Tổng BT Tô Lâm có vấn đề và bài toán quyền lực trước Đại hội 14 sẽ ra sao?

Ngày 2/9/2025, sau lễ diễu binh kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm được các cận vệ dìu đỡ khi bước xuống bậc thang đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế và trong nước. 

Hãng thông tấn Reuters đã công bố hình ảnh ghi lại khoảnh khắc này, và ngay lập tức giới quan sát quốc tế đã đặt câu hỏi: phải chăng sức khỏe của người đứng đầu của Đảng CSVN đang thực sự có vấn đề?

Cho đến nay, chưa có bất kỳ thông tin chính thức nào từ Hà Nội về tình trạng sức khỏe của ông Tô Lâm. Tuy nhiên, dấu hiệu mệt mỏi bất thường xuất hiện đúng thời điểm vô cùng nhạy cảm về kinh tế – chính trị – xã hội Việt Nam.

Quan trọng hơn, việc ông Tô Lâm từng nhiều lần khẳng định sẽ đưa Việt Nam bước vào “kỷ nguyên mới”, hội nhập theo quỹ đạo của các quốc gia văn minh tiến bộ. Nhưng trên thực tế, trong Đại lễ kỷ niệm 80 năm lễ Quốc khánh ngày 2/9 lại cho thấy một hình ảnh hoàn toàn trái ngược. 

Đáng chú ý, trong khi Hà Nội chào đón lực lượng quân đội từ các quốc gia theo xu hướng độc đoán, và sự có mặt của quân đội Nga tham gia diễu binh, thì đại diện lãnh đạo và đại sứ các nước phương Tây, và EU đều vắng mặt.

Theo giới quan sát, đây chính là bằng chứng đã cho thấy công cuộc cải cách và mở cửa theo xu hướng phương Tây của ông Tô Lâm đã chính thức phá sản. Phe bảo thủ trong nội bộ Đảng đã thắng thế, buộc Việt Nam quay trở lại quỹ đạo thân Nga, và Trung Quốc. 

Trong mắt công chúng, những lời hứa của ông Tô Lâm đã trở thành khẩu hiệu xáo rỗng, và điều đó đã cho thấy ông Tô Lâm đang bị trói buộc bởi các thế lực “bảo thủ” và kiên định với con đường Xã hội Chủ nghĩa truyền thống.

Nếu thực sự ông Tô Lâm có vấn đề sức khỏe suy yếu, các phe phái trong nội bộ của Đảng sẽ ngay lập tức tận dụng cơ hội này để liên minh, liên kết nhằm tái lập thế cân bằng mới về quyền lực của đảng.

Điều nguy hiểm nhất sẽ là, khi vắng bóng một người đủ mạnh như Tổng Bí thư Tô Lâm để duy trì “kỷ luật sắt”, thì khả năng cao cuộc đối đầu giữa phe Công an và phe Quân đội vốn đã âm ỉ từ lâu rất có thể bùng phát công khai. 

Khi đó, phe bảo thủ thân Bắc Kinh cũng có khả năng vươn lên tái chiếm thế thượng phong, và Đại hội Đảng lần thứ 14 sẽ trở thành chiến trường tranh giành quyền lực đúng nghĩa.

Đáng chú ý, trước và sau lễ diễu binh ngày 2/9, hai nhân vật trụ cột của chính trường Việt Nam, đã liên tiếp sang thăm Bắc Kinh. Theo giới thạo tin, chuyến đi này còn là cơ hội để cả hai nhân vật vừa kể tìm kiếm sự hậu thuẫn chiến lược từ Trung Quốc.

Theo đó, ông Phạm Minh Chính từ lâu được xem là chính trị gia hết sức khéo léo, sẵn sàng điều chỉnh lập trường để giữ ghế. Trong khi, Chủ tịch Lương Cường, một đại diện của phe Quân đội lâu nay vốn không muốn quyền lực tập trung quá mức vào tay phe Công an. 

Nếu Bắc Kinh muốn kiềm chế đà cá nhân hóa quyền lực tuyệt đối của Tổng Bí thư Tô Lâm, thì cả hai nhân vật Thủ tướng Chính và Chủ tịch Lương Cường đều có thể trở thành lựa chọn thay thế cho ông Tô Lâm.

Từ một tiền lệ không xa, tại Đại hội Đảng lần thứ 12 (2016), cựu Thủ tướng Ba Dũng cho dù được đánh giá là nắm thế thượng phong, nhưng cuối cùng vẫn thất bại trước sức ép từ Trung Quốc với sự liên kết của Tổng Bí thư Trọng. 

Câu chuyện sức khỏe của ông Tô Lâm đã mở ra hàng loạt vấn đề hệ trọng, mà nó còn phản ánh sự giằng co dữ dội giữa các phe trong nội bộ Đảng.

Đồng thời, nó sẽ quyết định liệu ông Tô Lâm có thể đi trọn con đường quyền lực đến Đại hội 14, hay lịch sử sẽ một lần nữa lặp lại kịch bản “lật ngược thế cờ” dưới cái bóng rất lớn từ Bắc Kinh?

Trà My – Thoibao.de