Trong khi chính quyền Việt nam rầm rộ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 với lễ diễu binh hoành tráng chưa từng có tại Hà Nội, đặc biệt với cả việc diễu binh hùng hậu trên biển.
Nhưng, theo giới quan sát quốc tế, từ ngày 30/8/2025 hàng chục tàu cá Trung Quốc đang ồ ạt xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Việt Nam mỗi ngày.
Đáng chú ý, các đội tàu cá này hoạt động áp sát bờ biển Việt Nam một cách bất thường, đây là điều hiếm thấy kể cả trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng các hành vi gây hấn trên Biển Đông trước đây.
Theo giới nghiên cứu Biển Đông cho biết, trước các hoạt động trái phép này, lực lượng Việt Nam chỉ sử dụng một tàu Kiểm Ngư số hiệu 304 để theo dõi, nhưng chưa có phản ứng quyết liệt cần phải có.
Sự hiện diện của một chiếc tàu kiểm ngư duy nhất của phía Việt nam đã cho thấy sự bất cân xứng nghiêm trọng, đồng thời đặt ra câu hỏi về mức độ sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Quân đội và nhà nước Việt nam.
Việc tàu Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam trong những ngày lễ trọng đại đã khiến dư luận đặt câu hỏi: phải chăng Bắc Kinh đang thử thách mức độ phản ứng của ban lãnh đạo Hà Nội.
Sự kiện này càng gây chú ý bởi trùng với dịp hai nhân vật “tứ trụ” của Việt Nam tới Bắc Kinh. Trong khi, hai nước vẫn nhấn mạnh tình hữu nghị và sự tăng cường hợp tác “toàn diện”. Sự đối lập giữa thông điệp ngoại giao và thực tế trên biển cho thấy tính phức tạp trong quan hệ Việt – Trung.
Và nếu tình trạng này tiếp diễn mà không có phản ứng rõ ràng, Việt Nam có nguy cơ đánh mất lợi thế pháp lý trong việc khẳng định quyền chủ quyền tại vùng đặc quyền kinh tế EEZ.
Trong khi Bắc Kinh ngày càng gia tăng hoạt động áp đặt trên Biển Đông, sự im lặng của Việt Nam trước các hành vi “bất thường” này đã khiến công luận nghi ngờ và đặt câu hỏi:
Liệu đây có phải là chiến thuật kiềm chế nhằm tránh leo thang căng thẳng, hay là dấu hiệu nhượng bộ từ phía lãnh đạo Hà Nội trước áp lực của Bắc kinh, và đang chờ đợi một thái độ rõ ràng, dứt khoát hơn của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de