EVN một doanh nghiệp đang biến chất nghiêm trọng. Họ không ghi số điện theo đúng lượng điện khách hành sử dụng mà họ tự ghi số điện một cách tùy tiện rồi móc túi dân. Người dân Việt Nam rất bức xúc vì 2 tháng hóa đơn tiền điện có số giống hệt nhau. Trò ma mãnh đã lộ rõ nhưng EVN không bị xử lý. Người dân nếu dám phản đối trên mạng xã hội, Công an sẽ ra tay bịt miệng nhằm đảm bảo công việc kinh doanh bất chính cho doanh nghiệp độc quyền.
Vì độc quyền nhà nước nên mới có hình thức cộng tiền lỗ vào giá điện bắt dân chịu. Trong khi đó, nguyên nhân lỗ là do quản lý yếu kém, do tham ô, tham nhũng. Họ bỏ túi riêng nhưng bắt toàn dân phải chịu.
Bao nhiêu năm qua nhà nước ra quy định độc quyền vàng miếng khiến cho nhóm lợi ích vàng của SJC lộng hành làm giá vàng náo loạn. Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới từ đó bà Cựu Tổng Giám đốc SJC cho nhập vàng lậu vào sản xuất vàng miếng để hưởng chênh lệch.
Sự bảo hộ doanh nghiệp nhà nước mang tính chất phi thị trường khiến cho nền kinh tế rối loạn, đất nước không có cơ hội phát triển.
Thật ra bà cựu Tổng giám đốc SJC Lê Thúy Hằng chỉ là “con dê tế thần”, bà bị đem ra “trảm” để lấy danh trong sạch cho người cao nhất Đảng. Tuy nhiên, dù bà Hằng có bị trừng trị thì hệ thống tham nhũng vẫn còn đó, vẫn còn những kẻ thế chân để tiếp tục đục khoét vào sức dân phá hoại nền kinh tế đất nước.
Huỳnh Thú-Thoibao.de