Chỉ còn khoảng 4 tháng nữa Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra, những điều chỉnh nhân sự liên tiếp ở các bộ ngành và địa phương đã hé lộ sự giằng co khốc liệt trong nội bộ ban lãnh đạo cấp cao.
Theo giới thạo tin, Bộ Y tế, Bộ Công an và chính trường Đà Nẵng đang trở thành ba “mặt trận” quan trọng, sẽ trực tiếp ảnh hưởng tới các toan tính quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Theo đó, Bộ Y tế nhiều khả năng sẽ có Bộ trưởng mới là ông Vũ Mạnh Hà – Ủy viên Trung ương dự khuyết là người của phe Nam Định. Ông Hà được dự đoán sẽ thay thế cho Bộ trưởng Đào Hồng Lan sau hàng loạt bê bối đã khiến hình ảnh ngành y tế bị tổn hại nghiêm trọng.
Nếu kịch bản này xảy ra, thì cơ hội của những nhân vật Thứ trưởng khác như Đỗ Xuân Tuyên hay Nguyễn Thị Liên Hương là nhưng người “đồng hương” thân cận của ông Tô Lâm sẽ chấm dứt. Và đây, sẽ là điểm trừ cho Tổng Bí thư Tô Lâm trong việc “cài cắm” người của mình trong lĩnh vực y tế, một lĩnh vực vốn bị coi là “ổ sâu lợi ích nhóm” trong nội bộ của Đảng.
Trong khi đó, Bộ Công an tiếp tục là “thành trì quyền lực” quan trọng nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm. Các lãnh đạo cơ quan đầu não ở Bộ Công An như Cảnh sát Điều tra và An ninh Điều tra sẽ không được điều động về làm Bí thư hay Chủ tịch tỉnh, bất chấp tin đồn đang lan truyền mạnh mẽ.
Điều đó đã cho thấy, ông Tô Lâm không muốn bất kỳ khoảng trống nào xuất hiện trong hệ thống vốn là bệ đỡ quyền lực của mình. Do vậy, các tin đồn tướng Phạm Thế Tùng về Ninh Bình hay Nguyễn Văn Long về Đà Nẵng làm Bí thư, có thể chỉ là tin “hỏa mù” để thử phản ứng dư luận.
Đáng chú ý, một bất ngờ lớn đang xảy ra với chính trường Đà Nẵng – vốn là một thành phố trọng điểm của địa bàn chính trị miền Trung, là nơi mà nhiều phe phái trong đảng đang “dòm ngó” sau khi ông trùm Bảy Phúc bị đánh gục.
Đó là việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng “bất ngờ” được điều động làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Theo giới phân tích trên danh nghĩa, đây là bước tiến, nhưng thực chất là sự “giáng cấp” khi ông Quảng mất đi một địa bàn chiến lược quan trọng.
Bởi lý do Đà Nẵng vốn được xem là cửa ngõ miền Trung, có vị trí địa chính trị đặc biệt, nên việc thay đổi lãnh đạo ở thời điểm này báo hiệu một cuộc tái cơ cấu sâu rộng.
Đồng thời, việc khơi lại di sản tham nhũng của ông Nguyễn Bá Thanh một “ông trùm miền Trung” trong quá khứ cũng cho thấy trung ương quyết tâm dọn sạch dấu vết quyền lực cũ ở miền Trung.
Những điều chỉnh nhân sự vừa qua không chỉ là câu chuyện của cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, mà còn phản ánh thái độ của các phe trong nội bộ.
Nhưng, phe công an xem đây là cơ hội củng cố vị thế, nhất là khi Tô Lâm tiếp tục bảo toàn trọn vẹn “pháo đài” của mình. Nhưng ở chiều ngược lại, phe Quân đội tỏ ra thận trọng và dè chừng.
Vẫn theo giới phân tích, họ – tức phe Quân đội hiểu rằng việc để Đà Nẵng trong trạng thái “trống” là một khoảng hở có thể khiến các phe nhóm khác ngoài phe Công an cũng sẽ chen vào, giành lại ảnh hưởng ở miền Trung.
Nhìn tổng thể, nếu Bộ Y tế và Bộ Công an tiếp tục “nằm trong tầm kiểm soát” thì sẽ giúp ông Tô Lâm củng cố được thế mạnh. Tuy nhiên, khoảng trống tại Đà Nẵng vừa là cơ hội vừa là thách thức đối với Tổng Bí thư.
Những biến động nhân sự này phản ánh chính xác thế lưỡng nan của Tổng Bí thư Tô Lâm, dù đang nắm chắc quyền lực trong hệ thống, nhưng chưa thể yên tâm trước sự phức tạp của chính trường địa phương và các thế lực tiềm ẩn ở trung ương.
Do đó, Đại hội 14 vì thế không chỉ là cuộc chơi đặt “ai ngồi đâu”, mà còn là phép thử tối thượng cho khả năng Tổng Bí thư Tô Lâm có khả năng duy trì được thế thượng phong của mình đến cận Đại hội 14 hay không?
Trà My – Thoibao.de