Chỉ sau hơn 2 tháng sau khi bộ máy mới đi vào hoạt động, Viện Kiểm sát Nhân dân Thanh Hóa đã khởi tố gần 1.000 bị can trong các vụ án liên quan đến đất đai, quản lý tài nguyên và sai phạm hành chính.
Theo giới quan sát, khi Đại hội Đảng 14 đang đến gần đây là con số chưa từng có tiền lệ ở một địa phương, điều đó đã gây chấn động cả nước.
Đáng chú ý, đã từ lâu Xứ Thanh được xem là “đại bản doanh” chính trị của Thủ tướng Phạm Minh Chính, nơi nhiều nhân sự thân cận với ông từng giữ vai trò chủ chốt.
Việc Tổng Bí thư Tô lâm và phe cánh Bộ Công An ra “đòn hủy diệt” pháp lý tại Thanh Hóa không chỉ là việc xử lý sai phạm, mà còn mang màu sắc chính trị rõ rệt.
Giới thạo tin cho rằng, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng phe cánh Bộ Công an đang quyết tâm triệt hạ hệ thống lãnh đạo thân tín của ông Chính ở xứ Thanh, nhằm làm suy yếu quyền lực của ông Chính – ứng viên số hai cho ghế Tổng Bí thư cho cuộc đua tại Đại hội 14.
Theo giới phân tích, khi quyền lực chính trị và công cụ pháp lý là duy nhất nằm trong tay phe Công An của Tổng Bí thư, nó đã trở thành thứ được gọi là “đòn hủy diệt”.
Mà bất kỳ đối thủ nào, một khi đã trở thành mục tiêu điều tra của ông Tô Lâm, gần như không còn khả năng tồn tại về phương diện chính trị.
Địa bàn chính trị tỉnh Thanh Hóa trong thời gian gần đây, đã được ví như “phòng thí nghiệm” cho kịch bản này, nơi mọi mắt xích thân cận với Thủ tướng Chính đã bị Tổng Bí thư cho “cắt lớp” và soi chiếu hết sức kỹ càng.
Từ bài học ở tỉnh Thanh Hóa, Tổng Bí thư Tô Lâm muốn gửi đi thông điệp rất rõ ràng: không ai có thể được an toàn nếu chống lại người đứng đầu của Đảng.
Tuy nhiên công luận đặt câu hỏi, một khi việc chống tham nhũng bị ông Tô Lâm biến thành công cụ để triệt tiêu đối thủ? Vậy, ai sẽ xử lý những bê bối “đầy rẫy” trong phe Công an của Tổng Bí thư?
Hồng Lĩnh – Thoibao.de