Việt Nam – Nga bí mật thanh toán mua vũ khí từ PVN để tránh né Mỹ trừng phạt?

Một cơ chế thanh toán tinh vi giữa Việt Nam và Nga đã được phơi bày, cho phép Hà Nội tiếp tục mua sắm vũ khí từ Moscow mà không qua hệ thống tài chính quốc tế, nhằm né tránh các lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây.
Theo hãng tin AP, một tài liệu nội bộ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tiết lộ cách thức sử dụng lợi nhuận từ các dự án năng lượng để “bù trừ” cho các hợp đồng quốc phòng, đây là bước đi chiến lược trong bối cảnh địa chính trị căng thẳng.
Thay vì chuyển khoản qua hệ thống tài chính toàn cầu bị Mỹ kiểm soát, Việt Nam luân chuyển tiền nội bộ từ lợi nhuận từ các liên doanh dầu khí với Nga. Như Rusvietpetro và lô khí Block 11-2 ở thềm lục địa Việt Nam.
Những khoản tiền này được dùng để thanh toán cho hàng hóa quốc phòng mua từ Nga, bao gồm máy bay chiến đấu, xe tăng, tàu chiến và phụ tùng bảo dưỡng – chiếm tới 80% kho vũ khí của Quân đội Việt Nam trước năm 2022.
Đáng chú ý, vụ việc được công bố chỉ một ngày sau khi AP nhận tài liệu từ một quan chức quân đội Việt Nam giấu tên, người tự nhận thuộc phe chống lại việc siết chặt quan hệ với Nga vì lo ngại ảnh hưởng đến quan hệ với Washington.
Ảnh chụp tài liệu tại Bangkok ngày 16/9/2025 lộ rõ dấu vết nghiệp dư, với ngón tay người chụp che một góc, để gợi ý nguồn rò rỉ từ nội bộ. Một tổ chức độc lập đã xác thực tính chân thực của thông tin.
Từ năm 2022, sau khi Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu do xung đột với Ukraine, Mỹ đã siết chặt và đe dọa trừng phạt đối các nước tiếp tục hợp tác quân sự với Moscow.
Các chuyên gia nhận định, cơ chế này không chỉ giúp Việt Nam đa dạng hóa nguồn cung vũ khí giá rẻ mà còn giảm rủi ro tài chính. Tuy nhiên, nó có thể khơi mào phản ứng từ Mỹ.
Theo Giáo sư Carl Thayer, “”nếu Mỹ phát hiện, trừng phạt có thể nhắm vào PVN hoặc các dự án đầu tư Mỹ tại Việt Nam, như Dự án golf 1,5 tỷ USD của Trump Organization gần Hà Nội”.
Các nguồn tin nội bộ cho Thoibao.de biết, một cuộc điều tra từ An ninh Quân đội đang được tiến hành, để bắt giữ người rò rỉ và phát tán tán tài liệu này.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de