Tham nhũng, càng phòng chống càng bùng phát. Vì sao?

Ngày 29/9, Ban Nội chính Trung ương cho biết, có 19 cán bộ diện Trung ương quản lý bị xử lý kỷ luật trong đó có 3 cán bộ bị xử lý hình sự. Điều này cho thấy Trung ương không thể quản lý tốt người của mình, vẫn bất lực để cho tham nhũng hoành hành.
Tham nhũng là tội hình sự. Đất nước đã có luật pháp vậy tại sao phải thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực để chống tiêu cực nhưng kết cục thì tiêu cực vẫn hoành hành. Nguyên nhân vì sao? Tại sao những nước dân chủ không có ban chỉ đạo Trung ương phòng chống tham nhũng nhưng sao họ kiểm soát tham nhũng tốt vậy?
Cách đây 9 năm, ông Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ – khi nói công tác phòng chống tham nhũng tại Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng chống tham nhũng (Hội nghị chống tham nhũng), ông nói “Chống lại có khi chúng tôi chết trước!”. Điều đó cho thấy quyền lực của cơ quan chống tham nhũng không đủ mạnh để chống lại tham nhũng, và thậm chí nó còn có thể bị tham nhũng tấn công.
Khi còn sống, ông Nguyễn Phú Trọng cũng từng đề cập tới vấn đề chống tham nhũng ngay trong cơ quan chống tham nhũng. Điều đó cho thấy, vấn đề tham nhũng của chế độ này là không thể trị được. Chỉ khi nào thay đổi chế độ thì may ra.
Bao nhiêu lần đại hội cũng đều nói rằng, chọn người tài đức nhưng kết cục tham nhũng năm sau cao hơn năm trước, vụ án sau nghiêm trọng hơn vụ án trước mà không có cách nào ngăn chặn.
Trần thái Hưng-Thoibao.de