Chính phủ vừa ban hành chỉ đạo mới, yêu cầu Bộ Nội vụ hướng dẫn các địa phương tiến hành tổng rà soát, đánh giá và phân loại cán bộ, công chức. Những người không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ sẽ được xem xét cho nghỉ việc theo chế độ. Đây là một bước đi được cho là mạnh tay, nằm trong quá trình tinh giản bộ máy, đồng thời khắc phục những bất cập phát sinh sau ba tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Theo Nghị quyết số 303 ban hành ngày 3/10, Chính phủ thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều vấn đề tồn đọng, cần được nhận diện và có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Một trong những nhiệm vụ được giao là các bộ ngành và địa phương phải hoàn tất việc chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 178 và Nghị định 67 trước ngày 10/10.
Tính đến nay, cả nước đã có 142.746 cán bộ, công chức có quyết định nghỉ việc, trong đó 105.056 người (chiếm 73,6%) đã nhận được tiền chế độ. Tuy nhiên, vẫn còn hơn 30.000 trường hợp chưa được chi trả.
Tại phiên họp Chính phủ ngày 1/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu câu hỏi gay gắt: vì sao sau nhiều văn bản chỉ đạo của Đảng và Chính phủ, vẫn tồn tại sự chậm trễ này? Ông yêu cầu các cấp chính quyền phải nhanh chóng đề xuất giải pháp căn cơ, xử lý triệt để, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho cán bộ, công chức.
Động thái này được xem là một nỗ lực quyết liệt nhằm sàng lọc, giữ lại những người thực sự có năng lực, đồng thời chấm dứt tình trạng trì trệ trong bộ máy hành chính. Tuy nhiên, với hàng chục nghìn cán bộ phải rời vị trí, áp lực giải quyết chính sách, chế độ cũng như việc bố trí nhân sự thay thế đang là thách thức không nhỏ đối với các địa phương.