Tổng bí thư có nguy cơ bị Bộ trưởng Bộ QP làm “rớt đài”!

Cuối Tháng 9, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Đây được xem như chiến tích của Đại tướng Phan Văn Giang-Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Nguyễn Tân Cương-Tổng tham mưu trưởng.
Được biết, ông Nguyễn Hồng Thái là người Hưng Yên. Trước đó đã có thông tin ông Nguyễn Hồng Thái sẽ được bố trí vào chiếc ghế Tổng tham mưu trưởng của ông Nguyễn Tân Cương. Đây là nước cờ Hưng Yên hóa quân đội của ông Tô Lâm. Nếu Nguyễn Hồng Thái nắm Tổng tham mưu trưởng, phe Phan Văn Giang sẽ gặp khó.
Ông Nguyễn Hồng Thái vào Trung ương Đảng ngày 30/1/2021 như là bước chuẩn bị cho ghế Bộ trưởng. Tuy nhiên, vào Tháng 11/2024 ông Phạm Minh Chính ký quyết định bổ nhiệm lại Trung tướng Nguyễn Hồng Thái giữ chức Tư lệnh Quân khu 1 như là cacghs ghìm chân ông tướng Hưng Yên này ở lại Quân khu 1. Tuy nhiên, đến Tháng 4 năm 2025 ông Nguyễn Hồng Thái vẫn giành được chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.Ngày 14/7/2025, ông Thái được thăng quân hàm Thượng tướng như là bước chuẩn bị.
Như vậy, Phan Văn Giang đá văng Nguyễn Hồng Thái ra khỏi Bộ Quốc phòng, điều đó chứng tỏ sức ảnh hưởng của ông Phan Văn Giang còn rất mạnh. Ông Giang đủ sức chặn đứng kế sách Hưng Yên hóa Bộ Quốc phòng của Tô Lâm. Ông Giang sẽ là thế lực mới có thể gây khó cho Hưng Yên.
Từ Hội nghị Trung ương 11 hồi Tháng 4, ông Phan Văn Giang được xem như nhân vật sẽ thay Lương Cường giữ chức Chủ tịch nước cho nhiệm kỳ sau. Cùng với tướng Nguyễn Tân Cương giữ chức Bộ trưởng, ông Phan Văn Giang có thể vững tin ngồi ghế Chủ tịch nước mà không lo bị đánh phá như ông Trần Đại Quang.
Có vẻ như ông Phan Văn Giang đang không hài lòng với những gì đạt được. Chỉ nắm chức Chủ tịch nước và Bộ Quốc phòng, vẫn dưới quyền và dưới cơ Tổng bí thư. Đáng nói là Tổng bí thư cũng là Bí thư quân ủy Trung ương. Dù không có đàn em đông đảo trong Bộ Quốc phòng nhưng với chức Quân ủy Trung ương, Nguyễn Tân Cương và Phan Văn Giang cũng khó được tự tung tự tác.
Một nguồn tin đang được kiểm chứng cho biết, Bộ Chính trị đã tiến hành họp bỏ phiếu kín cho vị trí Tổng bí thư nhiệm kỳ sau. 3 ứng viên được đề cử gồm Tô Lâm, Phan Văn Giang và Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, bất ngờ Phan Văn Giang được 9/16 phiếu chọn, còn Tô Lâm và Phạm Minh Chính không đạt yêu cầu. Phạm Minh Chính xem như chấp nhận sự an bài nhưng Tô Lâm không chấp nhận. Hiện nay quyền lực Tô Lâm mạnh nhất, nhóm Hưng Yên cũng là nhóm chính trị đáng sợ nhất. Ông Tô Lâm đòi đem ra Trung ương Đảng cho 200 Ủy viên bầu chọn. Có lẽ đây là nước cờ cuối cùng Tô Lâm muốn kiểm soát bầu cử trong Đảng.
Như vậy câu hỏi đặt ra là, nếu đưa ra Trung ương Đảng thì Tô Lâm có có cơ hội lật ngược thế cờ hay không? Còn nhớ năm 2012, tại Hội nghị Trung ương 6, Nguyễn Phú Trọng đem chuyện kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng ra cho Trung ương quyết, kết quả ông Nguyễn Tấn Dũng được Trung ương Đảng ủng hộ ở lại ghế Thủ tướng. Ông Trọng lúc ất “tức phát khóc” trong diễn văn bế mạc hội nghị.
Ông Dũng đã kiểm soát được Trung ương Đảng và đã “tai qua nạn khỏi”, nhưng liệu Tô Lâm có lặp lại kết quả như Nguyễn Tấn Dũng hay không?
Câu trả lời là “rất có khả năng” vì Tô Lâm có Bộ Công an giữ kho “hồ sơ đen” của các Ủy viên Trung ương Đảng.
Việc buộc Tô Lâm phải bám vào chiếc phao cuối cùng để hy vọng giữ chức, điều đó cho thấy Phan Văn Giang đang là thế lực mới. Nếu không loại được Tô Lâm ra khỏi vũ đài chính trị thì ông Giang cũng sẽ thành thế lực mới có thể cân bằng quyền lực với nhóm Tô Lâm đang làm mưa làm gió trên chính trường.
Hoàng Phúc-Thoibao.de