Hưng Yên gặp những đối thủ “xương xẩu” nào?

Hưng Yên đang mạnh nhưng không chắc chắn. Tô Lâm là trụ cột. Hiện nay ông Tổng bí thư vẫn là nhân vật dùng Bộ Công an chứ không phải Lương Tam Quang. Ông Lương Tam Quang chỉ là người thừa hành lệnh của Tô Lâm thực hiện những trò điều tả nhắm vào các thế lực khác.
Hiện nay chỉ có Bộ Quốc phòng là nơi có bộ máy điều tra hình sự riêng. Họ hoàn toàn có thể thực hiện những bộ hồ sơ đen tương tự như Bộ Công an đang thực hiện. Ngoài ra Bộ Quốc phòng còn có Tổng cục Tình báo Quân đội (tức Tổng cục 2) có nhiều ưu việt hơn. Tổng cục 2 được xem là cơ quan có nghiệp vụ còn tốt hơn cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an. Đặc biệt họ có thể điều tra những vấn đề liên quan đến quan chức Việt Nam ở nước ngoài.
Hiện nay Tổng cục 2 vẫn là nơi mà Tô Lâm chưa thể kiểm soát. Đó là lý do vì sao Bộ Công an năm lần bảy lượt tấn công vào vụ AIC của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhưng bất thành, bởi bà Nhàn được cho là đang được bảo vệ bởi Tổng cục Tình báo quân đội.’
Mới đây, ông Phan Văn Giang đẩy được Nguyễn Hồng Thái ra khỏi Bộ Quốc phòng thì điều đó cho thấy, phe quân đội không hề lép vế trước Hưng Yên.
Việc ông Phạm Minh Chính trụ lại chiếc ghế Thủ tướng đến hết nhiệm kỳ cũng được cho là có sự bảo vệ của Tổng Cục 2. Trong vụ án AIC liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Tổng Cục 2 đang gián tiếp bảo vệ Phạm Minh Chính và nhóm Thanh Hóa.
Hiện nay, Thanh Hóa và Quân đội đang là 2 thế lực thách thức Hưng Yên. Hãy đợi xem, Tô Lâm xử lý 2 thế lực này thế nào? Nếu họ liên minh, Hưng Yên sẽ không dễ dàng kiểm soát chính trường.
Trần Thái Hưng-Thoibao.de