Đáng lẽ ra Bộ Chính trị quyết là Trung ương Đảng phải gật theo truyền thống bấy lâu nay. Ấy vậy mà việc Bộ Chính Trị bỏ phiếu kín chọn Tổng bí thư cho nhiệm kỳ sau vẫn không thể khuất phục được ông Tổng bí thư hiện nay. Xem ra Bộ Chính trị đang bị khuất phục bởi chế độ Công an trị đang được Tô Lâm điều khiển.
Chức Tổng bí thư cho nhiệm kỳ sau được đưa ra cho Trung ương Đảng quyết thì rất có thể Trung ương Đảng lại theo ý của ông Tổng bí thư. Giữa Bộ Chính trị và Bộ Công an, có vẻ như Trung ương Đảng sợ Bộ Công an hơn.
Trò chơi quyền lực cũng lắm mưu mẹo. Việc đem ra Trung ương Đảng chọn chỉ là cái cớ. Ông Tổng bí thư đang có ý dùng Trung ương Đảng như là công cụ để hợp thức hóa chức Tổng bí thư mà ông giành lấy không mấy công bằng. Tô Lâm có Bộ Công an và biến nó thành công cụ chính trị cho bản thân và cho phe Hưng Yên. Rất khó ai và rất khó có thể lực nào hiện nay có thể cản được ông Tổng bí thư.
Dù được bầu bán trong Đảng nhưng sự thật thì lại không có dân chủ, cho dù đó là dân chủ trong phạm vi hẹp như trong Đảng Cộng Sản. Vẫn là thứ luật của những kẻ vô pháp, luật mạnh thắng yếu thua.
Bộ Công an được Hưng Yên hóa giờ đây nó lấn át luôn cả Bộ Chính trị. Nếu Bộ Chính trị không lấy lại sức mạnh của chính mình, chẳng ai cản đường được Tô Lâm.
Huỳnh Tú-Thoibao.de