Món quà “chiến lược” của T. Lâm mang về VN từ Bắc Triều tiên là gì?

Từ ngày 9 đến 11/10/2025, Tổng Bí thư Đảng CSVN Tô Lâm đã sang thăm Triều Tiên nhân dịp Triều Tiên kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Theo truyền thông Triều Tiên, hai bên đã ký một loạt thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, ngoại giao, y tế và truyền thông. 

Nội dung chi tiết chưa được công bố rộng rãi vì tính “nhạy cảm”, song theo Thông tấn xã Việt Nam, trong lễ ký kết đã có ký nghị định thư hợp tác quốc phòng và bản ghi nhớ hợp tác về nhiều lĩnh vực. 

Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm, Việt Nam và Triều Tiên chính thức đề cập lại lĩnh vực trao đổi quốc phòng, là một vấn đề vốn được hai nước duy trì trao đổi không chính thức trong quá khứ.

Tại cuộc hội đàm, ông Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý kinh tế, cải cách, xuất nhập khẩu và phát triển xã hội. Đồng thời, ông cũng bày tỏ mong muốn mở rộng hợp tác với Triều Tiên trong mọi lĩnh vực. 

Theo đánh giá của giới quan sát, chuyến đi mang đậm thông điệp “ngoại giao cân bằng”, khi Việt Nam tìm cách duy trì quan hệ hữu nghị truyền thống với Bình Nhưỡng mà không gây xáo trộn trong khu vực đang biến động.

Đáng chú ý, một nguồn tin ngoại giao không chính thức tiết lộ cho thoibao.de rằng: trọng tâm thực sự của chuyến thăm nằm ở thỏa thuận hợp tác quốc phòng. 

Theo đó, Việt Nam được cho là sẽ hỗ trợ Triều Tiên về lương thực, hàng tiêu dùng và nhu yếu phẩm không hạn chế, và đổi lại phía Triều Tiên chia sẻ vũ khí, công nghệ quốc phòng, đặc biệt là kỹ thuật phát triển tên lửa tầm trung và tầm xa. 

Mặc dù chưa có xác nhận chính thức, song nhận định này đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận trong giới chuyên gia về định hướng chiến lược mới của Hà Nội sau Hội nghị Trung ương 13.

Việc Việt nam ký kết các thỏa thuận trong lĩnh vực quốc phòng kể trên, đã mở ra câu hỏi: phải chăng Hà Nội đang tính toán bước đi riêng của mình trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng gay gắt?

Hồng Lĩnh – Thoibao.de