Trong màn mưa phùn lất phất tại quảng trường Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng tối 10/10, Tổng Bí thư Việt Nam Tô Lâm xuất hiện cạnh nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên. Một hình ảnh hiếm hoi và gây nhiều chú ý trong bối cảnh thế giới đang chia rẽ sâu sắc vì các cuộc xung đột.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Kim ca ngợi “sự anh hùng của quân đội Triều Tiên không chỉ trong bảo vệ Tổ quốc, mà còn trong việc kiến thiết xã hội chủ nghĩa ở nước ngoài”. Lời nói này được cho là ngầm thừa nhận việc Bình Nhưỡng điều binh sang hỗ trợ Nga tại chiến trường Ukraine – hành động khiến Triều Tiên tiếp tục bị liệt vào danh sách “quốc gia bị cô lập” của cộng đồng quốc tế.
Điểm nhấn khác của buổi duyệt binh là sự xuất hiện của tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 – được giới thiệu là “vũ khí hạt nhân chiến lược uy lực nhất” của Triều Tiên. Cảnh tượng phô trương sức mạnh quân sự này khiến khán đài Bình Nhưỡng nổ tung trong tiếng reo hò, nhưng cũng làm thế giới thêm lo ngại.
Sự có mặt của ông Tô Lâm bên cạnh Kim Jong-un được giới phân tích xem là động thái thể hiện chiến lược đối ngoại “đa phương hóa, đa dạng hóa” của Việt Nam – “làm bạn với tất cả, nhưng không nghiêng hẳn về ai”. Giáo sư Alexander Vuving (Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ) nhận định: “Việt Nam sẽ không bị cuốn vào những bài hô chống Mỹ, Nhật hay Hàn của Triều Tiên. Hà Nội khôn khéo giữ vai trò trung lập, đúng tinh thần đồng chí – chứ không phải đồng minh.”
Trong khi đó, Giáo sư Carl Thayer (Đại học New South Wales, Úc) cho rằng Việt Nam đang muốn “đưa tay ra với Bình Nhưỡng” – vừa là thông điệp thiện chí, vừa là cơ hội để khẳng định vai trò trung gian. “Việt Nam từng bị cấm vận, từng bị cô lập, nhưng đã mở cửa và vươn lên. Nếu Hà Nội giúp Triều Tiên nhìn thấy con đường đó, họ sẽ được phương Tây tôn trọng và lắng nghe hơn.”
Chuyến thăm của ông Tô Lâm vì thế không chỉ là một nghi thức ngoại giao, mà còn là bước đi thăm dò táo bạo trên bàn cờ địa chính trị – nơi Việt Nam đang cố gắng cân bằng giữa các cực quyền lực, vừa giữ vị thế “đồng chí” với Bình Nhưỡng, vừa không để biến mình thành “đồng minh” của bất kỳ ai.
https://www.facebook.com/share/p/1FbeWhFoiz/