Thông tin mới nhất được đưa ra, Ls. ông Phạm Nhật Vượng đã phải xin tòa án Đức cho phép xử từ xa qua mạng.
Ông Vượng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup bị tòa án Đức phát lệnh triệu tập vào ngày 4.11.2025, ông phải có mặt ở Berlin để đối chất trước tòa vì vụ án liên quan.
Lệnh triệu tập này được tòa án Đức đưa ra trong vụ ông Phạm Nhật Vượng phát đơn kiện nhà báo Lê Trung Khoa tại Đức khi đưa tin liên quan đến ông.
Được biết, tại Việt Nam ông Phạm Nhật Vượng thường có các hoạt động và hình ảnh trên truyền thông gần gũi với nhà độc tài, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm.
Bản thân ông Tô Lâm cũng đang vướng vào vòng lao lý khi bị các cơ quan điều tra Đức, Séc và Slovakia coi là nghi phạm trong vụ tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Đức vào năm 2017 để đưa về Việt Nam.
Chính vì vậy, mối quan hệ của ông Phạm Nhật Vượng với nghi phạm bắt cóc Tô Lâm – Người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam không những không có giá trị gì với nước Đức, mà ngược lại có thể gây bất lợi lớn cho quá trình xét xử.
Ông Vượng đã thuê văn phòng luật sư tại Đức thụ lý hồ sơ vụ án, ông có thể ủy quyền để vắng mặt tại tòa, nhưng điều này sẽ tạo ấn tượng xấu khi bản thân nguyên đơn không dám xuất hiện trước tòa để đối chứng trực tiếp.
Nay Ls.ông Phạm Nhật Vượng phải đột ngột xin phép vắng mặt tại tòa án ở Berlin hôm 4.11.2025 để được xử qua mạng. Điều này đặt ra câu hỏi liệu ông Vượng có được phép xuất cảnh khỏi Việt Nam? Hay đây chỉ là hành động thiếu thiện chí và kém nghiêm túc với tòa án tại Đức.

Lê Anh
>>> CHẤN ĐỘNG: PHẠM NHẬT VƯỢNG BỊ TÒA ÁN ĐỨC TRIỆU TẬP!
>>> Bí thư Khánh Hòa bị mất 10 triệu đô khi họp Trung ương Đảng
>>Hồ sơ MẬT: „ TL chỉ đạo xử lý V.in + Tech + Mà.san“
>> VỊ TRÍ A1: PHAN VĂN GIANG THẮNG ÁP ĐẢO. TÔ LÂM, PHẠM MINH CHÍNH BỊ LOẠI










