Bộ Quốc phòng là nơi mà Tô Lâm đang muốn nỗ lực kiểm soát. Từ giữa năm 2024, 2 tướng gốc Hưng Yên là Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến và Trung tướng Nguyễn Hồng Thái được Tô Lâm xem như là nhân tố Hưng Yên trong Bộ Quốc phòng. Hai nhân vật này được kỳ vọng là sẽ nổi lên thành 2 nhân vật có thể giúp Hưng Yên nắm Bộ Quốc phòng.
Hoàng Xuân Chiến là Thượng tướng- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Vớ vị trí này, ông Hoàng Xuân Chiến hoàn toàn đủ tư cách để tranh đoạt chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với Nguyễn Tân Cương- Tổng tham mưu trưởng.
Ngoài ông Hoàng Xuân Chiến, Hưng Yên còn có tướng Nguyễn Hồng Thái-Trung tướng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 2 như là kế hoạch B cho chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Thật ra, Hưng Yên vẫn là một địa phương có nhiều tướng lãnh ngấp nghé chức Bộ trưởng, cơ hội không nhỏ để Hưng Yên vượt lên nắm nốt lực lượng vũ trang này sau khi nắm trọn lực lượng Công an.
Năm 2025, Tô Lâm nỗ lực để đưa Hoàng Xuân Chiến về Bộ nắm thứ trưởng và không lâu sau ông Chiến được thăng hàm Thượng tướng chuẩn bị cho trận so găng với Nguyễn Tân Cương.
Kế hoạch tưởng như hoàn hảo thì ngày ngày 30/9 vừa qua, ông Nguyễn Hồng Thái Thượng bị Bộ Chính trị trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030. Đây được xem như đòn đánh mạnh vào kế hoạch của ông Tô Lâm. Nguyễn Hồng Thái bị điều ra khỏi Bộ Quốc phòng giúp Nguyễn Tân Cương bớt đi một đối thủ lớn. Rõ ràng Bộ Chính trị đánh giá tướng Nguyễn Hồng Thái là nhân vật đáng ngại hơn Hoàng Xuân Chiến nên ra tay trước để phe Phan Văn Giang-Nguyễn Tân Cương an toàn.
Sau khi Nguyễn Hồng Thái bị đẩy ra khỏi quân đội, Hưng Yên chỉ còn trông cậy vào Hoàng Xuân Chiến. Với những gì ông Hoàng Xuân Chiến đang có, ông hoàn toàn có thể cạnh tranh với Nguyễn Tân Cương chức Bộ trưởng. Tuy không được đánh giá cao như Nguyễn Tân Cương nhưng Hoàng Xuân Chiến có lợi thế là người Hưng Yên, có đồng hương đang là Bí thư Quân ủy Trung ương.
Việc ông Hoàng Xuân Chiến bị lộ hành động quấy rối tình dục tại Hàn Quốc được xem như là sự dại dột không có cơ hội sửa chữa trong trò chơi chính trị đầy cạm bẫy. Ông tướng này đã để bản năng phá hoại cơ hội cạnh tranh chức Bộ trưởng. Mặc dù hình ảnh đáng xấu hổ này của ông Hoàng Xuân Chiến đang được Đảng Cộng Sản làm ngơ, thậm chí còn có hành động dung túng cho cái sai. Tuy nhiên, vết nhơ là vết nhơ, không thể nào gột rửa được.
Một nhân vật được xếp vào hàng ứng viên cho chức Bộ trưởng mà có vết nhơ như thế thì đồng chí của ông Chiến trong Bộ Quốc phòng không thể bỏ qua cơ hội. Trước đây ông Tô Lâm từng bị Nguyễn Xuân Phúc lên án hành động ăn bò dát vàng thì làm sao Nguyễn Tân Cương và Phan Văn Giang lại bỏ qua tội lỗi nghiêm trọng này của ông tướng quân đội người Hưng Yên. Vậy nên có thể đoán rằng, với hành động sàm sỡ một nữ nhân quân công quyền của Hàn Quốc, ông Hoàng Xuân Chiến đã tự đánh què chân mình và gần như không còn khả năng chạy đua vào chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng được nữa.
Hưng Yên nắm được quân đội sẽ có được lợi thế kép. Lợi thế thứ nhất là sẽ giúp cho Hưng Yên mạnh hơn với Công an và quân đội trong tay. Đây là ước mơ lớn nhất của Tô Lâm và là cơ hội lớn nhất cho Hưng Yên. Nếu nắm cả quân đội lẫn Công an, Tô Lâm sẽ mở ra một thời kỳ cai trị lâu dài cho nhóm Hưng Yên.
Lợi thế thứ nhì là Tô Lâm sẽ chèn ép và có thể xóa đi sức mạnh của Phan Văn Giang và Nguyễn Tân Cương. Tuy nhiên, vì sự dại dột của ông tướng Công an háo sắc mà Hưng Yên mất đi lợi thế rất lớn trên bàn cờ chính trị.
Sau sự kiện Hoàng Xuân Chiến sờ mó tại Hàn Quốc, Hưng Yên xem như tự đánh mất cơ hội vươn lên trong Bộ Quốc phòng.
Hoàng Phúc-Thoibao.de










