Tham vọng nắm quân đội, Tô Tổng đang tự chất tải trên lưng!

Ông Nguyễn Phú Trọng cũng từng nuôi tham vọng nắm quân đội, đó là chiến lược nuôi Lương Cường thay cho Ngô Xuân Lịch nhưng kết quả thất bại. Tuy nhiên, chỉ cần nắm Công an kết hợp với quyền lực ghế Tổng bí thư thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã trở thành nhân vật số 1 trong Đảng, không thế lực nào dám động đến.

Tô Lâm cũng tham vọng nắm quân đội, tuy nhiên, tham vọng của Tô Lâm mãnh liệt hơn Nguyễn Phú Trọng rất nhiều. Nếu nói Nguyễn Phú Trọng chỉ nuôi Lương Cường để thực hiện ý đồ thì Tô Lâm lại khác, Tô Lâm đề ra đến 3 phương án khác nhau để chiếm lấy Bộ Quốc phòng. Phương án 1 là Hoàng Xuân Chiến, phương án 2 là Nguyễn Hồng Thái và phương án 3 là Trịnh Văn Quyết-đại tướng Chủ nhiệm Tổng cục chính trị nhưng xem ra cả 3 phương án đang gặp khó khăn, khả năng chẳng phương án nào thành công đang ngày một rõ.

Có lẽ cũng vì chiến lược thực hiện ý đồ quá kỹ, quá nhiều phương án nên phe Phan Văn Giang mới thấy tham vọng của Tô Lâm mới thực sự đáng ngại hơn tham vọng của Nguyễn Phú Trọng. 

Với những gì ông Tô Lâm từng thể hiện trong quá trình đoạt ngôi và giữ ngôi báu, nếu ông Tô Lâm mà nắm luôn Bộ Quốc phòng thì thật sự đấy là điều rất đáng ngại đối với Đảng Cộng Sản, chính vì thế phần còn lại của Bộ Chính trị mới dồn sức cho Phan Van Giang.

Phan Văn Giang từng đánh bại Lương Cường trong cuộc chạy đua chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hồi năm 2021 thì khi Phan Văn Giang ra mặt đối đầu, Tô Lâm không dễ để thực hiện ý đồ thâu tóm.

Có lẽ ông Tô Lâm không nên vội vàng và ồn ào, bởi làm gấp như vậy ông đang đánh thức một đối thủ nặng ký Phan Văn Giang. Làm thế, Tô Lâm vô tình đè thêm gánh nặng trên vai mình.

Huỳnh Tú-Thoibao.de