Tinh gọn bộ máy từ 3 lên 9 P. Thủ tướng T. Lâm cải cách hay chia ghế thỏa hiệp?

Sáng 25/10/2025, Quốc hội Việt Nam đã chính thức phê chuẩn nghị quyết bổ nhiệm bà Phạm Thị Thanh Trà và ông Hồ Quốc Dũng giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một nữ Phó Thủ tướng.

Đồng thời nâng tổng số Phó Thủ tướng hiện nay lên 9 người, một con số được cho là cao kỷ lục kể từ sau thời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -khi đó chỉ có 3 Phó Thủ tướng.

Bà Phạm Thị Thanh Trà, từng là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được xem là gương mặt tiêu biểu, và có nhiều đóng góp trong công cuộc sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhà nước, được Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao.

Tuy nhiên, nghịch lý đang được công luận chỉ ra, khi số lượng Phó Thủ tướng ngày càng tăng, thì liệu chủ trương “tinh gọn, hiệu quả” bộ máy có còn mang ý nghĩa thực chất?

Theo giới quan sát quốc tế, quyết định bổ sung thêm 2 Phó Thủ tướng mới không phản ánh nhu cầu “tái cơ cấu” mà chỉ thể hiện nỗ lực cân bằng quyền lực trong nội bộ của Đảng trước thềm Đại hội 14. 

Mỗi phe phái trong đảng dường như đều có “phần chia” trong cơ cấu nhân sự cấp cao, với lý do nhằm duy trì sự ủng hộ và tránh xung đột lợi ích phe phái trong giai đoạn chính trị nhạy cảm này.

Tuy nhiên, công luận cho rằng, việc có tới 9 Phó Thủ tướng sẽ khiến bộ máy Chính phủ trở nên cồng kềnh, chồng chéo chức năng, làm giảm hiệu quả điều hành, và đi ngược lại tinh thần cải cách ban đầu mà ông Tô Lâm từng cam kết. 

Theo giới quan sát chính trị, đây không chỉ là câu chuyện về tổ chức bộ máy hành chính, mà là phép thử cho khả năng thao túng quyền lực của người đứng đầu của Đảng.

Câu hỏi đang được đặt ra là: nếu “tinh gọn” bộ máy đồng nghĩa với “chia đều” quyền lực, thì công cuộc cải cách của ông Tô Lâm có đang biến thành một cuộc mặc cả quyền lực chính trị trước khi Đại hội 14 chính thức diễn ra hay không?

Hồng Lĩnh – Thoibao.de