Lê Hồng Quang bất ngờ xuất hiện bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia, ông Kaliňák, tại Việt Nam 

Cảnh sát Slovakia không tìm thấy ông ta, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Kaliňák đang đi cùng với ông ta tại Việt Nam. Bộ trưởng ngồi bên cạnh người đàn ông bị tình nghi tham gia bắt cóc [Trịnh Xuân Thanh].

Chú thích ảnh: Lê Hồng Quang – Cảnh sát Slovakia không thể thẩm vấn ông ta; Bộ trưởng Quốc phòng Kaliňák cùng với ông ta đang hội đàm tại Việt Nam. 

Hồi năm 2018, kể từ khi cảnh sát bắt đầu điều tra vụ bắt cóc một công dân Việt Nam [Trịnh Xuân Thanh] bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia, Lê Hồng Quang đã nằm trong số những nghi phạm chính. Ông là cố vấn của Thủ tướng Robert Fico và đã trốn khỏi Slovakia về Việt Nam ngay sau khi cuộc điều tra bắt đầu. Trong quá trình truy tìm, bao gồm cả sự hỗ trợ quốc tế, người ta phát hiện ra rằng ông có quốc tịch Nigeria.

Năm 2024, Lê Hồng Quang, cùng với các thành viên của cơ quan tình báo Việt Nam, bị truy tố tội bắt cóc. Công tố viện sau đó đã hủy bỏ vụ truy tố này, nhưng cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp diễn.

Không chỉ các nhà điều tra vụ bắt cóc đã bị sốc khi thấy Lê Hồng Quang xuất hiện trên phương tiện truyền thông Việt Nam vào thứ Ba 18/11 và thứ Tư 19/11 ngay bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Robert

Kaliňák. Bộ trưởng đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Ông Lê Hồng Quang đã tham gia các cuộc hội đàm với tư cách là thành viên của phái đoàn Slovakia; một trong những tấm bảng tên của ông có ghi dòng chữ „Đặc phái viên của Thủ tướng Slovakia“ [Thủ tướng Robert Fico].

Bộ trưởng Quốc phòng Robert Kaliňak biện hộ về cáo buộc rằng ông đang hợp tác với nghi phạm chính trong việc tổ chức vụ bắt cóc một công dân Việt Nam, chuyển đi bằng một chuyên cơ của chính phủ.

“Ông Quang rất có uy tín trong vai trò cầu nối giữa Slovakia và Việt Nam, đó là một trong những điểm quan trọng đối với tôi”, ông Kaliňák nói với báo Denník N. Ông khẳng định rằng ông chỉ quan tâm đến sự thịnh vượng kinh tế của Slovakia.

Liên quan đến vụ bắt cóc, bộ trưởng nói: “Các nhà điều tra [Slovakia] đã bác bỏ mọi thông tin vì không thể chứng minh được ông ta [Trịnh Xuân Thanh] đã có mặt ở trên lãnh thổ của chúng ta [Slovakia]. Người duy nhất khẳng định điều này là bà luật sư của ông ta.”

Sự kiện Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc chuyển đi bằng chuyên cơ của chính phủ Slovakia đã được tòa án Đức xác định trong hai phán quyết có tính ràng buộc pháp lý./.

Thu Phương – Thoibao.de