Chuyến thăm Hà Nội của Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Robert Kalinak vào ngày 18/11/2025, đã và đang gây xôn xao công luận bởi sự nhạy cảm đặc biệt gắn với lịch sử quan hệ giữa ông và Bộ Công an Việt Nam.
Đáng chú ý, đây một chuyến thăm theo lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang và Bộ Quốc phòng, và không hiểu vì lý do gì lại xuất hiện đúng vào thời điểm Đảng CSVN chuẩn bị bước vào Hội nghị Trung ương 15. Đây là kỳ họp then chốt để chốt lại các nhân sự chiến lược cho Đại hội lần thứ 14.
Theo giới quan sát quốc tế sự có mặt của Bộ trưởng Robert Kalinak đặc biệt đáng chú ý, vì ông ta từng là nhân vật trung tâm trong cáo buộc của cơ quan điều tra châu Âu liên quan đến vụ đưa nghi can ông Trịnh Xuân Thanh từ Bratislava sang Moscow vào tháng 7/2017.
Khi đó, ông Kalinak giữ chức Bộ trưởng Nội vụ Slovakia và đã có cuộc gặp chính thức với Thứ trưởng Công an Tô Lâm. Truyền thông quốc tế đã từng cáo buộc rằng, Slovakia đã cho đoàn Bộ Công An Việt Nam sử dụng chuyên cơ Chính phủ, và chuyến bay đó bị nghi đã được dùng để đưa ông Trịnh Xuân Thanh rời khỏi châu Âu.
Bảy năm sau, ông Kalinak nay đã là Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng “bất ngờ” xuất hiện tại Hà Nội, đã khiến nhiều nhà quan sát đặt câu hỏi:
Tại sao Bộ Quốc phòng lại chọn thời điểm này để tiếp đón một nhân vật vốn là trung tâm của vụ việc gây tranh cãi nhất giữa Việt Nam và châu Âu kể từ sau Chiến tranh Lạnh?
Trong khi đó, Cộng đồng Âu châu vẫn coi vụ Trịnh Xuân Thanh là một “vết đen” trong quan hệ song phương với Việt nam, còn Slovakia gần đây vẫn phải xử lý các vấn đề liên quan trách nhiệm của ông Kalinak – trong một vụ việc vốn gắn chặt với Thứ trưởng Tô Lâm trong quá khứ.
Đặt trong bối cảnh nội bộ của chính trường Việt nam, chuyến thăm này được đánh giá liên quan đến Đại tướng Phan Văn Giang, vốn là một nhân vật đang có ảnh hưởng lớn trong Quân ủy Trung ương và Đảng CSVN.
Hơn nữa, ông Giang được công luận đánh giá là người có uy tín vượt trội so với 2 ứng cử viên cho chiếc ghế Tổng Bí thư tại Đại hội Đảng sắp tới.
Đó là 2 ông Tô Lâm và Phạm Minh Chính. Thậm chí, Đại tướng Phan Văn Giang còn được cho là ứng viên sáng giá nhất cho chiếc ghế người đứng đầu của Đảng sau Đại hội 14.
Việc một quan chức châu Âu cấp cao có liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh sang làm việc với Bộ Quốc phòng đúng thời điểm nhạy cảm trước Hội nghị Trung ương 15, được cho là đã làm cho ông Tô Lâm mất ăn, mất ngủ.
Trên mạng xã hội đã có không ít ý kiến phán đoán rằng không thể loại trừ một khả năng một quả “bom tấn” sẽ được phe Quân đội tung ra tại Hội Nghị Trung ương 15 để chặn đường ông Tô Lâm.
Tuy nhiên, theo giới phân tích quốc tế, không thể có bất kỳ ai hay thế lực nào trong nội bộ của Đảng có đủ sức xoay chuyển cục diện tại Hội nghị Trung ương 15.
Bởi Quyết định về nhân sự cấp cao của Đảng CSVN, dựa trên thỏa thuận phe nhóm, sự đồng thuận của Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương, cũng như các tính toán dài hạn về ổn định chính trị.
Mà nếu có, thì chuyến đi của ông Kalinak đến Việt Nam theo lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang vào thời điểm nhạy cảm này, cũng chỉ khiến dư luận hồi tưởng lại sự kiện Bộ Công an bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại trung tâm thủ đô Berlin.
Điều đó cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và phẩm chất đạo đức của Tổng Bí thư Tô Lâm trong nội bộ Đảng, cũng như dưới con mắt của công chúng trước Đại hội Đảng sắp diễn ra.
Dù nguyên nhân thực sự là gì, sự xuất hiện của Robert Kalinak tại Hà Nội vào thời điểm sát Hội nghị Trung ương 15 chắc chắn nắm trong toan tính chính trị của phe Quân đội trước một kỳ chuyển giao quyền lực quan trọng.
Trà My – Thoibao.de










