VinFast báo lỗ tiếp gần tỷ đô chỉ trong quý 3, vì sao?

VinFast báo cáo khoản lỗ ròng quý 3 tăng vọt, trong bối cảnh hãng xe điện của Việt Nam mạnh tay chi tiêu nhằm mở rộng thị trường và thúc đẩy doanh số tại Đông Nam Á, thị trường lớn nhất của hãng.

Cổ phiếu của hãng giảm 12%, theo báo cáo tài chính chưa kiểm toán của công ty.

Trong quý 3, VinFast ký kết hai khoản vay với tổng trị giá 250 triệu USD nhằm đẩy mạnh chiến lược tăng trưởng đầy tham vọng và mở rộng ra thị trường quốc tế trong bối cảnh chịu áp lực thuế quan và nhu cầu suy yếu tại Mỹ.

Tuy nhiên, việc vay nợ thêm có thể gây tổn hại đến biên lợi nhuận của một công ty đang thua lỗ, trong lúc VinFast nỗ lực cắt giảm chi phí bằng cách chuyển sang mô hình bán hàng qua đại lý và tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

„Công ty đã chuyển trọng tâm khỏi thị trường Mỹ và châu Âu sang các thị trường châu Á khác, nhưng lại đối mặt với những thách thức tương tự khi cạnh tranh với Tesla và các hãng xe điện Trung Quốc, với giá bán cao là rào cản lớn,“ Reuters dẫn nhận định của bà Izabella Yan, chuyên gia của Third Bridge.

 

Khoản lỗ quý 3 năm nay của VinFast lên đến 24.010 tỷ đồng, tương ứng mức tăng khoảng 81% so với quý 3/2024 và tăng 18% so với quý 2/2025.

Vào quý 3 năm ngoái, VinFast chịu khoản lỗ ròng 13.250 tỷ đồng.

Biên lợi nhuận gộp quý 3 âm 56,2%, so với mức âm 24% của năm ngoái, chủ yếu do mức trích lập dự phòng bảo hành tăng và chi phí xe bán ra cao hơn, VinFast nêu.

 

Ban lãnh đạo công ty này cho biết chiến lược trong quý 3 năm 2025 là tiếp tục tập trung vào thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

VinFast cũng đang kỳ vọng doanh số xe trong quý 4 sẽ có tỷ trọng lớn hơn từ các thị trường quốc tế, chủ yếu nhờ việc tăng sản lượng tại Ấn Độ – thị trường mà VinFast mới khánh thành nhà máy vào đầu năm.

Số lượng xe máy điện và xe đạp điện giao cho khách của hãng xe thuộc tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng hơn sáu lần trong quý 3, trong bối cảnh chính quyền TP Hà Nội công bố kế hoạch cấm xe máy chạy xăng vào khu vực trung tâm từ giữa năm 2026.

Tổng doanh thu của VinFast trong quý 3/2025 đạt 18.100 tỷ đồng, tăng gần 47% so với cùng kỳ năm trước.

Thu Phương – Thoibao.de