Ngày 24/11/2025, truyền thông nhà nước đưa tin, Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương đã diễn ra tại Hà Nội với sự chủ trì Đại tướng Phan Văn Giang, đã thu hút sự chú ý rất lớn của dư luận và mạng xã hội.
Bởi lý do, đây là lần thứ hai liên tiếp Tổng Bí thư kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương – ông Tô Lâm không xuất hiện trong hoạt động quan trọng của cơ quan lãnh đạo cao nhất của Quân đội Việt nam.
Theo báo Quân đội Nhân dân đã xác nhận: Hội nghị Thường vụ Quân ủy Trung ương lần này đã thảo luận nhiều vấn đề hệ trọng trong bối cảnh miền Trung – Tây Nguyên vừa trải qua đợt thiên tai nghiêm trọng.
Đáng chú ý, trong khi đó truyền thông nhà nước vẫn đưa tin ông Tô Lâm vẫn tham dự đều dặn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước, nhưng lại tiếp tục vắng mặt trong sự kiện chính trị quan trọng của Quân đội.
Theo một số nguồn thạo tin cho rằng, trên thực tế việc điều hành công việc của Quân ủy Trung ương đã được Bộ Chính trị giao cho Đại tướng Phan Văn Giang kể từ sau Hội nghị Trung ương 14 – Khóa 13. Bất kể trên danh nghĩa về mặt tổ chức, Tổng Bí thư Tô Lâm vẫn giữ chức danh này.
Theo giới quan sát chính trị quốc tế, sự vắng mặt liên tiếp của Bí thư Quân ủy Tô Lâm diễn ra ngay trước Hội nghị Trung ương 15 là một Hội nghị mang tính quyết định liên quan đến phương án nhân sự “trường hợp” đặc biệt cho Tổng Bí thư.
Đây là kỳ họp mang tính “nhạy cảm” về sắp xếp nhân sự cấp cao, đặc biệt khi vấn đề “trường hợp đặc biệt” duy nhất cho ông Tô Lâm đang tạo ra nhiều đồn đoán khá bất lợi.
Theo đó, việc để Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì các Hội nghị quan trọng của Quân đội có thể là một động thái nhằm duy trì sự đồng thuận trong nội bộ, hoặc để tướng Giang làm cầu nối với các tướng lĩnh để giảm bớt “các áp lực” với Tổng Bí thư.
Tuy nhiên, không có bằng chứng chính thức xác nhận, nhưng nó đã phản ánh mối quan tâm của giới nghiên cứu chính trị quốc tế đối với diễn biến nhân sự cấp cao trong nội bộ của Đảng CSVN hiện nay.
Đây cũng có thể là các đánh giá phản ánh sự cảm nhận của dư luận xã hội, phản ánh sự kỳ vọng của xã hội với các hình ảnh Đại tướng Phan Văn Giang có mặt tại các vùng thiên tai, bão lũ để chỉ đạo trực tiếp công tác cứu hộ được dư luận đánh giá tích cực
Trong khi, sự vắng bóng của ông Tô Lâm tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề ở khu vực Nam Trung Bộ lại gây ra nhiều phản ứng trái chiều trên mạng xã hội.
Phải chăng, theo nguồn tin nội bộ của Thoibao.de cho biết: trong Hội nghị Quân ủy Trung ương lần này số người dân chết và mất tích đến 15h 24/11/2025 xấp xỉ 2.257 người đã khiến ông Tô Lâm phải “ái ngại”. (!?)
Tuy vậy, các chuyên gia cảnh báo rằng sự vắng mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm trong các sự kiện cụ thể cần đề cập tới lịch công tác dày đặc, việc phân công nội bộ và những hoạt động không được phép công khai.
Trong bối cảnh chuẩn bị bước vào giai đoạn quan trọng của chuyển giao nhân sự và định hình chiến lược cho nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 14. Thì sự vắng mặt liên tiếp của Tổng Bí thư trên cương vị Bí thư Quân ủy vẫn là hiện tượng khá “bất thường”.
Bởi nó liên quan trực tiếp đến vấn đề mang tính cốt lõi trong cấu trúc quyền lực của hệ thống chính trị Việt Nam từ trước đến nay. Đó là, vai trò giữa bộ máy Đảng và phe Quân đội luôn luôn là vấn đề hết sức nhạy cảm.
Vì thế, việc gián đoạn trong việc xuất hiện công khai của Tổng Bí thư Tô Lâm được xem là dấu hiệu cho thấy sự điều chỉnh chiến lược của công tác nhân sự.
Đồng thời, sự hiện diện nổi bật của Đại tướng Phan Văn Giang trong phe Quân đã khiến giới quan sát đặt câu hỏi về sự dịch chuyển “quyền lực mềm” trong nội bộ Quân ủy Trung ương và sự yếu thế của ông Tô Lâm?
Trà My – Thoibao.de










