Nhân sự cấp cao luôn là tâm điểm chú ý mỗi kỳ Đại hội Đảng, và Đại hội XIV cũng không ngoại lệ. Bên cạnh những gương mặt quen thuộc, câu hỏi được dư luận đặc biệt quan tâm là: ai sẽ lần đầu gia nhập Bộ Chính trị – cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng giữa hai kỳ đại hội?
Theo các dự đoán, Bộ Chính trị khóa XIV nhiều khả năng sẽ có từ 17 đến 19 ủy viên. Trong bối cảnh một số ủy viên khóa trước đến tuổi nghỉ hoặc không tái cử, cánh cửa cho các gương mặt mới được cho là đang mở ra đáng kể. Điều này khiến danh sách các “ứng viên tiềm năng” lần đầu bước vào Bộ Chính trị trở thành chủ đề được theo dõi sát sao.
Trong số những cái tên thường được nhắc đến, nổi bật có ông Nguyễn Thanh Nghị, ông Trần Lưu Quang và ông Trần Sỹ Thanh. Đây đều là các cán bộ giữ vị trí quan trọng trong bộ máy Trung ương và địa phương, có quá trình công tác tương đối liền mạch và được đánh giá là thuộc lớp lãnh đạo kế cận.
Tuy nhiên, việc ai thực sự được lựa chọn không chỉ phụ thuộc vào hồ sơ cá nhân, mà còn gắn với cân bằng vùng miền, lĩnh vực và tương quan quyền lực trong nội bộ. Đại hội XIV vì thế không chỉ là nơi quyết định đường lối, mà còn là phép thử đối với quá trình chuyển giao và sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng trong nhiệm kỳ tới.










