Ca sĩ Anh Tú và bài hát “Thưa Đảng”: Nỗ lực cứu Tô Lâm khi uy tín đã chạm đáy?

Mới đây, sự kiện ca sĩ Anh Tú công bố và trình diễn tác phẩm tự sáng tác mang tên “Thưa Đảng – Có Đảng trong tim” đã tạo sóng dư luận trên mạng xã hội, và thu hút sự chú ý của giới quan sát chính trị. 

Với giai điệu được mô tả khẳng định niềm tin tuyệt đối vào sự dẫn dắt của Đảng CSVN, tác phẩm này được trình diễn trang trọng tại Nhà hát Hồ Gươm – vốn là “sân nhà” của ông Tô Lâm. 

Tuy nhiên, giới phân tích quốc tế đã nhìn nhận sự kiện này dưới một lăng kính hoài nghi khi cho rằng đây được coi là một biện pháp kỹ thuật nhằm đối mặt với phản ứng tiêu cực của dư luận xã hội.

Trong bối cảnh uy tín của cá nhân Tổng Bí thư Tô Lâm đang được mô tả là “sa sút” không phanh và đã chạm đáy chưa từng thấy.

Quá trình hình thành tác phẩm cũng hé lộ sự can thiệp của bộ máy chính trị vào hoạt động nghệ thuật, theo chia sẻ của ca sĩ Anh Tú, việc hoàn thiện cuối cùng có sự “chỉnh sửa” của Ban biên tập Tạp chí Cộng Sản. 

Chi tiết này cho thấy việc “Thưa Đảng – Có Đảng trong tim” không đơn thuần là cảm xúc cá nhân của ca sĩ Anh Tú mà là một sản phẩm được định hướng để phục vụ mục tiêu tuyên truyền. 

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu nghệ sĩ Anh Tú tham gia vào các dự án chính trị; trước đó Anh Tú từng sáng tác cho chương trình kỷ niệm 80 năm lực lượng Công an, vốn là căn cứ địa quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trong khi nam ca sĩ khẳng định đây là “vinh dự và trách nhiệm”, thì công luận lại cho rằng sự xuất hiện của các sản phẩm văn hóa “nịnh đảng” là chỉ dấu cho thấy sự bất lực của hệ thống trước áp lực dư luận. 

Khi Tổng Bí thư Tô Lâm đã vận hết cách kể cả các biện pháp cứng rắn không đủ để vãn hồi niềm tin của công chúng. Thì việc mượn tay các nghệ sĩ để khơi gợi lòng yêu Đảng được xem là chiếc phao cứu sinh nhằm xoa dịu những bất bình của công luận.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de