KIỂM ĐIỂM CHUNG CHUNG: AI CHỊU TRÁCH NHIỆM THỰC SỰ?

Phát biểu trước Đại hội XIV, ông Trần Cẩm Tú cho biết trong nhiệm kỳ vừa qua đã có nhiều cán bộ cấp cao, giữ vị trí chủ chốt trong hàng ngũ Trung ương, thiếu “tu dưỡng, rèn luyện”, “suy thoái” về “đạo đức, lối sống”. Nhận định này được nêu trong Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, phản ánh một thực trạng đáng lo ngại trong công tác cán bộ.

Theo ông Tú, trong quá trình lãnh đạo và điều hành, một bộ phận cán bộ Trung ương do không rèn luyện đầy đủ về chuyên môn và phẩm chất chính trị đã mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng. Những biểu hiện “suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống” không chỉ dẫn đến vi phạm quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước, mà còn gây bức xúc trong nội bộ và xã hội, làm suy giảm uy tín cũng như sức chiến đấu của Đảng.

Vị Thường trực Ban Bí thư lý giải nguyên nhân nằm ở việc một số đảng viên không giữ vững bản lĩnh chính trị, thiếu rèn luyện đạo đức và ý chí cách mạng. Trước toàn thể đại biểu, ông Trần Cẩm Tú thay mặt Ban Chấp hành Trung ương nhận trách nhiệm, tiến hành tự phê bình tập thể về những khuyết điểm đã nêu. Tuy nhiên, việc không chỉ rõ cá nhân hay vụ việc cụ thể khiến dư luận đặt câu hỏi: kiểm điểm như vậy liệu có đủ để quy trách nhiệm, hay chỉ dừng lại ở lời nhận lỗi chung chung?

https://www.facebook.com/share/p/1A2D9W2woR/