Ngày 29/1/2026, Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EU) đã chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, đây là mức độ ngoại giao cao nhất giữa Hà Nội và EU.
Người chủ trì cuộc hội đàm và ký kết tuyên bố chung với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu là Chủ tịch nước Lương Cường, một nhân vật đã rút khỏi Ban lãnh đạo để chuẩn bị nghỉ hưu. Trong khi đó, nhân vật nắm quyền lực hàng đâu là Tổng Bí thư Tô Lâm, lại hoàn toàn vắng bóng.
Việc ông Lương Cường – một lãnh đạo đang ở giai đoạn “hoàng hôn” của nhiệm kỳ lại đại diện cho Việt nam để thiết lập một mối quan hệ mang tính chiến lược dài hạn với EU là một dấu hỏi lớn.
Theo giới thạo tin, sự vắng mặt của Tổng Bí thư Tô Lâm trong lễ ký kết không phải là sự ngẫu nhiên mà là một sự tính toán có chủ ý nhằm tránh những tình huống ngoại giao “muối mặt”.
Theo đó, Hồ sơ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại trung tâm Berlin vào tháng 7/2017 vẫn là một “vết sẹo” chưa lành trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước EU, đặc biệt là CHLB Đức.
Với việc phía An ninh Đức và Europol vẫn tiếp tục điều tra thêm các tình tiết mới, về ông Tô Lâm từng bị cáo buộc trực tiếp chỉ đạo vụ bắt cóc này.
Theo giới quan sát từ EU, nguy cơ về một lệnh truy nã quốc tế từ Interpol hoặc Europol là điều chắc chắn nếu có đầy đủ bằng chứng chứng minh vai trò chủ mưu của ông Tô Lâm.
Trong khi, giữa Việt Nam và EU nhấn mạnh vào việc tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, sự vắng mặt của ông Tô Lâm tạo ra một sự phản cảm lớn về chính trị.
Khi Hà Nội mong muốn EU hỗ trợ về công nghệ bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng, nhưng Tổng Bí thư Tô Lâm không thể trực tiếp đối thoại đám phán, điều mà ông Tô Lâm gần đây rất hay làm, có lẽ vì những cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế ngay trên đất Châu Âu.
Công luận đặt câu hỏi về tính danh chính ngôn thuận của bản hiệp ước này khi người lãnh đạo tối cao của Việt Nam vẫn phải núp trong bóng tối đối với EU – một đối tác chiến lược hàng đầu.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de










