Sự thật mối quan hệ giữa ông Lê Minh Hưng và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng?

Trong bối cảnh chính trường Việt Nam vừa trải qua những đợt kiện toàn nhân sự quan trọng sau Đại hội XIV, sự quan tâm của công chúng đối với những người đứng đầu bộ máy đã vượt ra ngoài khuôn khổ của những quyết sách. 

Một hiện tượng đáng chú ý trong thời gian vừa qua là sự lan truyền chóng mặt của những hình ảnh và bài viết trên các nền tảng mạng xã hội về cái gọi là “cặp đôi quyền lực nhất Đảng”. 

Theo đó, nhiều luồng thông tin khẳng định phu nhân của Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng chính là bà Nguyễn Thị Hồng – Phó Chủ tịch Quốc hội là cựu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

Sự nhầm lẫn này, dù thoạt nhìn có vẻ mang tính giải trí, song thực chất lại phản ánh một lỗ hổng trong việc tiếp cận thông tin chính thống về cuộc sống riêng tư hay gia đình các nhà lãnh đạo tại Việt Nam.

Thực tế, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng có phu quân là ông Trương Anh Tuấn. Việc dư luận tự động “gán ghép” bà Hồng với Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng có lẽ xuất phát từ sự trùng lặp trong lộ trình sự nghiệp của hai vị chính khách nổi tiếng này. 

Ông Lê Minh Hưng vốn là cựu Thống đốc dày dạn kinh nghiệm tại Ngân hàng Nhà nước trước khi bước sang nắm các vị trí quyền lực cao hơn trong bộ máy của Đảng CSVN. 

Chính sự gắn kết nghề nghiệp lâu năm trong hệ thống tài chính – ngân hàng đã vô tình tạo ra những suy đoán “vô căn cứ” trong một bộ phận đám đông, dẫn đến những suy diễn thiếu căn cứ.

Khác với các nữ chính khách cấp cao của Đảng CSVN, phu nhân thực sự của ông Lê Minh Hưng vẫn là một ẩn số đối với đại đa số công chúng ở Việt nam. 

Điều này không phải là ngoại lệ mà là một đặc thù mang tính hệ thống trong hệ thống chính trị Việt Nam. Theo đó, việc bảo mật đời tư của thân nhân các lãnh đạo cấp cao được xem là một quy định bất thành văn nhằm đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho gia đình họ. 

Theo giới thạo tin, phu nhân của Tân Thủ tướng được biết đến là một người cực kỳ kín tiếng, không tham gia vào các hoạt động chính trị và hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện mang tính lễ nghi quốc gia. 

Bà chọn cho mình vai trò của một hậu phương vững chắc, lặng lẽ chăm sóc gia đình để phu quân – tức ông Lê Minh Hưng có thể toàn tâm toàn ý đảm đương những trọng trách quốc gia.

Sự kín kẽ này vô hình trung lại là mảnh đất màu mỡ cho các loại hình tin giả (fake news) và hình ảnh cắt ghép có đất sống và lan truyền rất nhanh trên các mạng xã hội. 

Việc một số trang tin và nhân vật của công chúng gọi mối quan hệ giữa ông Hưng và bà Hồng là “cặp đôi quyền lực” không chỉ gây hiểu lầm cho công chúng mà còn là điều rất nguy hiểm.

Nó không chỉ là việc tung tin bịa đặt mà còn gián tiếp xâm phạm đến cuộc sống riêng tư của phu quân bà Nguyễn Thị Hồng cũng như phu nhân ông Lê Minh Hưng. 

Những hình ảnh hiếm hoi về gia đình Tân Thủ tướng từ giới thạo tin, đã cho thấy khác hoàn toàn với sự các tin đồn thất thiệt cố gắng thêu dệt.

Nhìn rộng ra quốc tế, ở các quốc gia phương Tây, phu nhân thường được công khai và đóng vai trò như một nhà hoạt động xã hội, góp phần làm mềm hóa hình ảnh của chính khách. 

Tuy nhiên, tại Việt Nam, sự im lặng của hậu phương lại được xem là biểu tượng của sự khiêm nhường và liêm chính. 

Việc không phô trương đời tư giúp lãnh đạo tránh được những soi xét không cần thiết và giữ cho bộ máy điều hành quốc gia tập trung tối đa vào công việc điều hành. 

Tuy nhiên, sự “thiếu hụt” thông tin của các cơ quan nhà nước cũng là một lỗ hổng lớn trong việc ngăn chặn các làn sóng tin giả xâm nhập vào nhận thức của người dân.

Cuối cùng, sự thật về mối quan hệ giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng chỉ đơn thuần là mối quan hệ đồng nghiệp cấp cao trong hệ thống chính trị của Việt nam mà thôi. 

Trà My – Thoibao.de