Bộ Công an giữ nguyên đề xuất tạm hoãn xử lý tội phạm kinh tế

Bộ Công an vừa tung ra một đề xuất chấn động trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi): người phạm tội kinh tế có thể được „tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự“ nếu biết cách… khắc phục hậu quả. Một cơ chế nghe qua thì đầy tính nhân văn, nhưng ngẫm lại thì thấy tràn ngập sự châm biếm sâu cay.

Hóa ra, chỉ cần khoác lên mình chiếc áo „vì sự phát triển kinh tế“, làm sai nhưng mang lại hiệu quả cho địa phương, và quan trọng nhất là có đủ tiền để đền bù thiệt hại, thì vòng lao lý bỗng chốc có thể… dừng lại chờ đợi? Sự thật trần trụi này vô tình tạo ra một lăng kính đầy bất công: người giàu phạm tội kinh tế thì được dùng tiền mua thời gian, tự do để sửa sai; còn kẻ nghèo vi phạm thì lập tức tra tay vào còng.

Công lý đâu thể cân đo đong đếm bằng những phép tính bù trừ vật chất. Nếu cứ có tiền khắc phục là được hoãn, thì luật pháp chẳng hóa ra lại hợp thức hóa tư duy „tiền hung hậu kiết“, biến sai phạm kinh tế thành một thương vụ có thể thương lượng hay sao?

https://www.facebook.com/share/p/1CXSDRTBBr/