Hải Phòng: Thêm trường ngoài danh sách, thêm câu hỏi? Việc UBND xã Kiến Thụy ra mắt mô hình “Trường học xã hội chủ nghĩa” giai đoạn 2026–2030 tại Phân hiệu I Trường Tiểu học Núi Đối đang khiến dư luận chú ý. Đáng nói, theo thông tin được nêu, trường này không nằm trong danh sách 9 trường được lựa chọn trong đề án của thành phố, trong khi tổng kinh phí dự kiến cho mô hình lên tới gần 252 tỷ đồng. Vậy đây là mở rộng thí điểm, bổ sung ngoài kế hoạch hay một chương trình riêng của địa phương?
Điều đáng bàn không chỉ là thêm một ngôi trường, mà là tiêu chí nào để một trường được đưa vào mô hình. Nếu đề án đã xác định rõ 9 trường, việc xuất hiện thêm trường ngoài danh sách cần một lời giải thích thật minh bạch: quyết định ở cấp nào, căn cứ vào đâu, kinh phí lấy từ nguồn nào và mục tiêu cụ thể là gì? Chứ nếu cứ mỗi nơi tự thêm một mô hình, danh sách hôm nay là 9, ngày mai thành 10, rồi 20, thì hai chữ “thí điểm” liệu còn mang đúng nghĩa?
Và câu hỏi lớn nhất vẫn là học sinh sẽ nhận được gì từ mô hình này? Nếu mục tiêu là giáo dục lý tưởng, trách nhiệm công dân và môi trường học tập phù hợp, những giá trị ấy cần được đo bằng chất lượng giáo dục, kỹ năng và kết quả thực tế, chứ không chỉ bằng lễ ra mắt hay những khẩu hiệu trang trọng. Gần 252 tỷ đồng là khoản đầu tư rất lớn. Vì vậy, điều người dân có quyền hỏi không phải mô hình nghe “hoành tráng” đến đâu, mà là tiền được sử dụng thế nào, tiêu chí ra sao và hiệu quả cuối cùng sẽ được kiểm chứng bằng gì?










