Một cú nhấn trên VNeID, hàng loạt câu hỏi về đất đai

Từ 23/9, người dân có thể vào VNeID để góp ý Dự thảo Luật Đất đai. Nghe rất hiện đại: mở ứng dụng, đọc dự thảo, chọn ý kiến rồi bấm gửi. Nhưng đây đâu phải cuộc bình chọn “hôm nay ăn gì”. Luật Đất đai liên quan trực tiếp đến đất đai, nhà cửa, tài sản và sinh kế của rất nhiều người. Vì vậy, điều đáng quan tâm không chỉ là có một nút để bấm, mà là người dân được nhìn thấy và góp ý cụ thể vào những vấn đề nào.

Đáng chú ý, những nội dung có thể tác động rất lớn đến quyền lợi người dân như định hướng thu hồi đất trước khi hoàn tất bồi thường, tái định cư; quy định về trưng dụng đất; hay việc rút gọn một số quy trình, thủ tục khi thu hồi đất lại không được nêu thật cụ thể trong các nhóm vấn đề trọng tâm cần lấy ý kiến. Thế nên mới có cảm giác khá trớ trêu: những chuyện có thể khiến người dân mất ngủ lại không nằm ngay giữa “bảng hướng dẫn góp ý”. Muốn góp ý cho đúng, trước hết phải biết mình đang được hỏi về điều gì.

Lấy ý kiến nhân dân thì đương nhiên là chuyện đáng hoan nghênh, nhưng với một đạo luật có sức ảnh hưởng lớn như Luật Đất đai, “có chỗ để góp ý” mới chỉ là bước đầu. Quan trọng hơn là nội dung phải rõ ràng, các điểm nhạy cảm phải được đặt lên bàn một cách minh bạch, và ý kiến của người dân sau đó được tiếp thu, giải trình ra sao cũng cần công khai. Bởi đất đai không phải chuyện để người dân chỉ “bấm cho có”. Một dấu tích trên màn hình có thể chỉ mất vài giây, nhưng một quy định trong luật có thể theo người dân hàng chục năm.

https://www.facebook.com/share/p/1C1Efkyw9M/