Giữa thời buổi nhiều người muốn gặp lãnh đạo đôi khi phải đi qua không ít “cửa”, việc bí thư đặc khu phú quốc đinh văn nơi công khai số điện thoại cá nhân để tiếp nhận phản ánh của người dân lập tức trở thành một chi tiết đáng chú ý. thay vì để người dân phải đoán xem phản ánh gửi ở đâu, gọi cho ai, thông tin được mở theo cách khá trực tiếp: có việc thì gọi.
Đây cũng không phải lần đầu ông đinh văn nơi sử dụng số điện thoại cá nhân làm đường dây nóng. tháng 7/2020, chỉ ít ngày sau khi từ cần thơ về làm giám đốc công an tỉnh an giang, đại tá đinh văn nơi đã chỉ đạo công khai số điện thoại cá nhân trên cổng thông tin điện tử công an tỉnh. cách làm này từng tạo sự chú ý bởi trong bộ máy hành chính, một số điện thoại cá nhân bỗng trở thành “đầu mối” để người dân phản ánh vấn đề. tất nhiên, điện thoại công khai cũng đồng nghĩa với việc người nhận cuộc gọi phải đối diện đủ loại nội dung, từ việc lớn đến những chuyện có khi chỉ cần một cuộc gọi là đã thấy… không hề nhỏ.
Với Phú Quốc, việc công khai số điện thoại được đặt trong bối cảnh địa phương đang có nhiều vấn đề cần tiếp nhận ý kiến từ người dân và doanh nghiệp. điều đáng nói là giá trị của một đường dây nóng không nằm ở việc số điện thoại được công khai hoành tráng đến đâu, mà ở chỗ những phản ánh sau khi gọi có được tiếp nhận, xử lý và phản hồi hay không. bởi công khai số thì chỉ mất vài dòng thông báo, còn biến những cuộc gọi ấy thành kết quả cụ thể mới là phần khó. và có lẽ đó mới là lúc người dân biết một cuộc gọi thực sự có trọng lượng đến đâu.









