Asiad 20 khép lại tại Nhật Bản với đoàn thể thao Việt Nam giành 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 19 huy chương đồng, đứng thứ 20 toàn đoàn và thứ 5 Đông Nam Á. Thành tích này chưa đạt mục tiêu hơn 4 HCV đặt ra trước đại hội. Trong khu vực, Thái Lan giành tới 18 HCV, Malaysia có 9, Indonesia 5 và Philippines 4. Nhìn vào bảng thành tích, câu chuyện vì thế khá rõ: Việt Nam có tiến bộ, nhưng khoảng cách với một số đối thủ vẫn chưa được thu hẹp như kỳ vọng.
Cục trưởng Cục Thể dục thể thao Nguyễn Danh Hoàng Việt thừa nhận chưa hoàn toàn hài lòng với kết quả. Theo ông, thành tích hiện tại vẫn cho thấy những bước tiến nhất định, nhưng chưa đủ tạo ra đột phá về huy chương. Và câu nói “khi chúng ta tiến bộ, các nước khác cũng tiến và tiến nhanh hơn” có lẽ là phần dễ nhớ nhất sau đại hội. Nghe hơi giống một cuộc chạy mà Việt Nam đã tăng tốc, chỉ có điều những người chạy bên cạnh cũng vừa… đạp ga.
Điều đáng chú ý là ngành thể thao sẽ tổng kết, đánh giá toàn diện sau Asiad 20 để chuẩn bị cho SEA Games 2027 và Olympic 2028. Bài toán vì thế không chỉ là tìm thêm vài tấm HCV, mà còn phải xác định Việt Nam đang đứng ở đâu so với châu Á và thế giới. Bởi trong thể thao đỉnh cao, tiến bộ là điều kiện cần, còn nếu đối thủ tiến nhanh hơn thì bảng huy chương vẫn có cách nhắc nhở rất thẳng thắn: chạy đúng hướng chưa chắc đã đủ, đôi khi còn phải chạy nhanh hơn.










