Tăng trưởng GDP hai con số bằng mọi giá kiểu như Tô Lâm thì tăng để làm gì?

Quyết tâm đẩy tốc độ tăng trưởng GDP cả năm 2026 lên mức 2 con số đang biến các chiến dịch giải ngân vốn đầu tư công tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP. HCM thành một cuộc đua ném tiền qua cửa sổ. 

Hàng loạt dự án hạ tầng được dồn dập khởi công trong 2 quý cuối năm, từ các công trình chống ngập, mở rộng đường vành đai, hay các tuyến đường sắt đô thị.v.v…

Thậm chí tới mức cho đến những ý tưởng trang trí gây tranh cãi như tuyến đường 4 làn quanh Hồ Tây, hay cái gọi là dự án “Dải lụa ký ức” hàn bằng sắtt xung quanh Hồ Gươm. 

Thế nhưng, đằng sau những con số chi tiêu công khổng lồ đó, một câu hỏi được giới chuyên gia đặt ra, đó là, tăng trưởng GDP 2 con số bằng cách tiêu tiền ngân sách bằng mọi giá để làm gì? 

Về mặt kỹ thuật thống kê, đạt mức tăng trưởng 2 con số không phải là bài toán quá khó nếu chính quyền chấp nhận “chơi tất tay” để bơm tiền ngân sách ồ ạt vào các dự án hạ tầng như vừa kể. 

Mỗi nghìn tỷ đồng chi trả cho việc san phẳng nhà cửa, đền bù giải phóng mặt bằng hay mua sắm vật liệu xây dựng đều được tính thẳng vào chỉ tiêu GDP. Tuy nhiên, bản chất của đầu tư công nằm ở hiệu quả thực tế, chứ không phải ở việc vẽ ra dự án để giải ngân cho đạt chỉ tiêu.

Trong khi, những công trình chống ngập hàng nghìn tỷ vẫn để thành phố tê liệt sau mỗi trận mưa; hay những dự án tiêu tốn ngân sách chỉ mang tính ngắn hạn rồi lại tháo dỡ hoàn toàn như dự án “Dải lụa ký ức” không tạo ra năng lực mới cho nền kinh tế. 

Đó chỉ là hình thức kích cầu tiêu dùng ngắn hạn, giống như việc bơm căng một quả bóng bóng kinh tế cho phình to nhanh chóng trên sổ sách nhưng rồi lại xẹp lép khi nguồn vốn ngân sách cạn kiệt.

Một nền kinh tế tăng trưởng thực chất phải dựa trên hiệu quả của từng đồng vốn chi ra. Nếu chỉ chỉ để đuổi theo thành tích hai con số tăng trưởng bằng những dự án phong trào, cái giá phải trả sẽ là lãng phí nguồn lực quốc gia, và nợ công gia tăng. 

Hồng Lĩnh – Thoibao.de