Luật Phát triển Công nghiệp Văn hóa còn đang trong quá trình xây dựng, nhưng lời hứa về thời điểm có hiệu lực đã được đưa ra khá dứt khoát. Dù Bộ chỉ chủ trì soạn thảo dự luật, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh khẳng định luật sẽ có hiệu lực chậm nhất vào năm sau để triển khai thực hiện. Một mốc thời gian nghe đầy quyết tâm, dù giữa dự thảo và một đạo luật chính thức vẫn còn những bước cần hoàn tất.
Điều khiến câu chuyện đáng chú ý là bài phát biểu nói trên nhanh chóng bị gỡ khỏi trang đăng tải. Sáng 13/10, trang này đăng bài viết “Toàn cảnh Lễ ra mắt Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam” thay cho nội dung phát biểu của bà Thanh liên quan đến sự kiện. Bài đăng biến mất, bài khác xuất hiện, còn lý do của sự thay đổi vẫn chưa được làm rõ. Luật Khoa cho biết chưa thể xác minh thời điểm bài phát biểu bị gỡ và hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn đến việc này.
Trong thời đại thông tin được đăng tải chỉ bằng vài thao tác, đôi khi điều khiến công chúng tò mò không chỉ là nội dung được công bố, mà còn là nội dung đột ngột không còn xuất hiện. Việc gỡ bài tự nó chưa đủ để kết luận có điều gì bất thường, nhưng sự thiếu vắng lời giải thích khiến những câu hỏi tiếp tục bỏ ngỏ. Dự luật có thể cần thời gian để hoàn thiện, còn bài phát biểu đã biến mất thì vẫn chưa có lời giải thích công khai được xác nhận. Rốt cuộc, công chúng vẫn phải chờ cả tiến trình làm luật lẫn câu trả lời về một bài đăng đã không còn ở vị trí cũ.









